Công bố nguyên nhân vụ xây công trình 7 tầng làm sập nhà hàng xóm
(Dân trí) - Với việc đào móng xây dựng công trình 7 tầng tại Đắk Lắk được xác định không có biện pháp gia cố bảo vệ nền đất, đào sâu, ảnh hưởng đến hệ kết cấu chịu lực khiến căn nhà liền kề đổ sập hoàn toàn.
Ngày 11/4, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo về sự cố xây dựng khi một công trình 7 tầng đang được thi công đã làm đổ sập căn nhà bên cạnh.
Theo báo cáo, vào tối 31/3, căn nhà số 29 Lê Thánh Tông, cao 7m, được xây dựng từ năm 1984 của ông Cao Xuân Thuật đã bất ngờ đổ sập hoàn toàn. Thời điểm này, công trình tại số 27 Lê Thánh Tông đang trong quá trình đào hố móng tầng hầm với độ sâu khoảng 3m.

Sau sự cố, chính quyền thành phố đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn và bảo vệ hiện trường. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư tạm dừng thi công, kiểm đếm tài sản thiệt hại và thu dọn hiện trường.
UBND thành phố Buôn Ma Thuột cho rằng nguyên nhân ban đầu là do nhà thầu thi công chưa có biện pháp gia cố bảo vệ nền đất và đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận. Quá trình đào hố móng sâu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hệ móng và kết cấu chịu lực của căn nhà liền kề.

Chính quyền yêu cầu nhà thầu khẩn trương gia cố các thanh chống và đổ bê tông để đảm bảo ổn định đất, tường nhà và hệ thống kết cấu chịu lực cho các công trình lân cận. Nhà thầu cũng phải báo cáo chi tiết biện pháp thi công gửi UBND thành phố và Sở Xây dựng để xem xét.
Công trình nhà ở tư nhân 7 tầng tại số 27 đường Lê Thánh Tông được cấp phép xây dựng ngày 27/2. Nhà thầu thi công là Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng AQ, có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng TPHCM cấp năm 2021.

Đầu tháng 3, Công ty TNHH Kiến trúc xây dựng AQ ký hợp đồng thi công với chủ công trình nhà 7 tầng. Có thông tin cho rằng công ty đã giao lại việc đào móng cho một nhà thầu tự do tại Đắk Lắk, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị thành phố Buôn Ma Thuột sẽ kiểm tra, xác minh.
Như Dân trí đưa tin, sự cố xảy ra khi chủ nhà may mắn vừa rời khỏi nhà 15 phút trước đó, không gây thiệt hại về người. Nhà thầu đã nhận trách nhiệm, cam kết bồi thường và xây dựng lại căn nhà mới cho nhà hàng xóm.
Sau sự việc, hai hộ dân gần công trình đã kiến nghị chính quyền địa phương yêu cầu việc thi công phải đảm bảo an toàn cho các hộ dân xung quanh.