1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Côn trùng lạ “tấn công” người dân ở Phú Yên là bọ đậu đen

(Dân trí) - Sau khi người dân và báo chí phản ánh về việc côn trùng lạ “tấn công” nhà dân ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh (Phú Yên), Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên đã tiến hành kiểm tra thực tế, qua đó xác định đây là loài bọ đậu đen.

Cung cấp thông tin cho báo chí, ông Lê Nguyễn Lanh Đa - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Phú Yên cho biết, qua kiểm tra thực tế, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật xác định côn trùng bay vào nhà dân ở thị trấn Hai Riêng là bọ đậu đen, không gây hại cho cây trồng. Thời điểm cơ quan chức năng đi kiểm tra, số lượng côn trùng đã giảm, chỉ còn thưa thớt. Do loài bọ đậu đen xuất hiện trong nhà dân nên ngành y tế đang có hướng xử lý.

Côn trùng lạ “tấn công” người dân ở Phú Yên là bọ đậu đen - 1

Bọ đậu đen tập trung thành lớp dày khiến người dân phát hoảng

Còn theo ông Đào Phi Long - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Sông Hinh, về hướng xử lý côn trùng bọ đậu đen, đơn vị đã có văn bản gửi Trung tâm y tế dự phòng tỉnh xin ý kiến. Vì hiện nay các hóa chất được giao chỉ xử lý tiêu diệt được 2 loại côn trùng là muỗi sốt rét và muỗi sốt xuất huyết, còn các loại khác không có thuốc chuyên biệt để trị.

Côn trùng lạ “tấn công” người dân ở Phú Yên là bọ đậu đen - 2

Theo người dân, tiếp xúc với loại bọ này có thể gây ngứa

“Do đó, biện pháp trước mắt, Trung tâm y tế huyện Sông Hinh khuyến cáo người dân xử lý thủ công bằng cách dọn dẹp và vệ sinh môi trường xung quanh, tìm ổ trú của bọ vào buổi sáng để đốt tiêu diệt. Còn ban đêm, người dân nên tắt điện trong nhà, thắp điện bên ngoài để dẫn dụ bằng ánh sáng cho côn trùng bay ra ngoài. Trường hợp côn trùng lỡ bay vào nhà thì có thể tìm cách tiêu diệt như đốt, dội nước sôi …” - ông Long khuyến cáo.

Cũng theo ông Long, hiện không có thông tin, chứng cứ nào nói rằng loại côn trùng này gây bệnh, truyền bệnh cho con người. Người dân cũng cho biết, hiện đàn bọ đậu đen đã giảm, nguyên nhân có thể 2 ngày nay thời tiết bắt đầu nắng nóng khác với những ngày trước trời mưa ẩm, đàn bọ xuất hiện nhiều.

Côn trùng lạ “tấn công” người dân ở Phú Yên là bọ đậu đen - 3

Ngành chức năng khuyến cáo nên dọn dẹp và vệ sinh môi trường xung quanh nhà, tìm ổ trú của bọ vào buổi sáng để đốt tiêu diệt

Trước đó như Dân trí phản ánh, thời gian gần đây, người dân TT. Hai Riêng (huyện Sông Hinh, Phú Yên) ăn không ngon, ngủ không yên vì bị một loại côn trùng lạ “tấn công”. Dù người dân đã dùng nhiều biện pháp để ngăn chặn nhưng côn trùng xuất hiện ngày càng dày đặc.

Loại côn trùng này có kích thước khá nhỏ, màu xám bóng, thân tiết ra mùi hôi tanh nồng nặc, khi tiếp xúc với da người thì gây ngứa. Đàn côn trùng di chuyển khá nhanh bằng nhiều hình thức như nhảy, bay hoặc bò.

Theo người dân, loại côn trùng này xuất hiện nhiều trên mặt đất vào buổi sáng, khi có ánh mặt trời chúng tập trung thành vệt dài hoặc hình tròn rồi di chuyển đến những chỗ râm mát như nhà ở, bếp núc, chuồng trại… Dù nhà đóng kín cửa chúng vẫn có thể luồn lách qua các khe kẽ, chui rúc vào mọi ngóc ngách trong nhà.

Trung Thi