Chủ tịch Quốc hội:

"Có những cán bộ hô quyết liệt, quyết tâm nhưng không quyết làm"

Bảo Kỳ Huỳnh Hải

(Dân trí) - Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho rằng còn tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy, địa phương dậm chân tại chỗ. Quyết liệt, quyết tâm nhưng không quyết làm thì không có kết quả.

"Có những vấn đề làm không tốt lại đổ thừa cho luật"

Sáng 1/7, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV. 

Có những cán bộ hô quyết liệt, quyết tâm nhưng không quyết làm - 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở Hậu Giang (Ảnh: Bảo Kỳ).

Qua báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị... góp phần cho tăng trưởng cả nước. 

Tại buổi tiếp xúc, người đứng đầu Quốc hội cho biết, trong những năm gần đây khi ông đi tiếp xúc cử tri ở Hậu Giang không gặp trường hợp đại biểu nào nói về các vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Ông Mẫn đánh giá, làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tạo niềm tin trong nhân dân và thu hút nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam. 

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề. Cán bộ phải quyết liệt, quyết tâm cao đồng thời phải quyết làm.

"Phát huy tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm, chịu trách nhiệm. Chủ động phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, kịp thời trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực", ông Trần thanh Mẫn chỉ đạo.

Chủ tịch Quốc hội nhận xét có nơi còn hiện tượng cán bộ né tránh, đùn đẩy; có một số địa phương không phát triển, dậm chân tại chỗ; có những vấn đề làm không tốt lại đổ thừa cho luật...

Người đứng đầu Quốc hội đề nghị kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư/doanh nghiệp; kiên quyết không để xảy ra tình trạng nắm bắt thông tin không kịp thời, đùn đẩy công việc. Ông cũng nhấn mạnh phải thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tính nghiêm minh của pháp luật.

"Kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ trong Đảng, Nhà nước đến các ngành, các cấp và nhân dân", Chủ tịch Quốc hội nói. 

Cử tri quan tâm về tiền lương, giá điện...

Buổi tiếp xúc cử tri ghi nhận 12 ý kiến, kiến nghị. 

Cử tri Trần Thị Mỹ Xuyên, giáo viên trường THPT Chiêm Thành Tấn, bày tỏ hiện nay đời sống của đội ngũ nhân viên trường học rất khó khăn, không có các khoản phụ cấp trong khi phải kiêm nhiệm nhiều công việc như y tế kiêm thủ quỹ, kế toán kiêm văn thư.

"Nhiều người đã không bám trụ được với nghề, phải bỏ việc vì lương quá thấp, không đủ lo cho bản thân. Tôi xin đề nghị Chính phủ nghiên cứu, xem xét cho nhân viên các cơ sở giáo dục được hưởng mức phụ cấp giống như công chức (25%) nhằm giúp cho họ tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống và yên tâm công tác", nữ cử tri kiến nghị.

Về ý kiến này, Chủ tịch Quốc hội đồng tình và cho biết kỳ họp Quốc hội vừa qua đã thống nhất các nội dung về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, người có công... được hưởng ngay từ hôm nay, 1/7.

Trong đó thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, là mức tăng lương cơ sở cao nhất trong 20 năm trở lại đây.

Có những cán bộ hô quyết liệt, quyết tâm nhưng không quyết làm - 2

Cử tri Nguyễn Thanh Điền nêu ý kiến về giá điện và cách tính tiền điện hiện nay chưa hợp lý (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cử tri Nguyễn Thanh Điền (huyện Vị Thủy) thắc mắc về việc giá điện hàng năm đều tăng mà ngành điện vẫn kêu lỗ. Ông Điền kiến nghị Quốc hội có kế hoạch để ổn định giá điện và bỏ cách tính tiền điện như hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội cho biết vấn đề này đã được các cơ quan của Quốc hội quan tâm, theo dõi, giám sát thời gian qua.

Năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021". Đoàn giám sát nhận định giá điện chậm được thay đổi, chưa phù hợp cơ chế thị trường, chưa bám sát thực tế.

Ông Mẫn thông tin, tại Nghị quyết số 937/NQ-UBTVQH15 ngày 13/12/2023 về nội dung giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành nghiên cứu điều chỉnh kịp thời giá bán lẻ điện, sớm luật hóa việc điều hành giá bán lẻ điện theo tinh thần xóa bỏ mọi rào cản, để bảo đảm giá năng lượng minh bạch do thị trường quyết định; đồng thời bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội.

Có những cán bộ hô quyết liệt, quyết tâm nhưng không quyết làm - 3

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, ngành tỉnh Hậu Giang tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân, đặc biệt là những luật, chính sách mới có hiệu lực từ hôm nay, 1/7, để bảo đảm đưa luật vào cuộc sống kịp thời, hiệu quả.