1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phú Yên:

Chưa tốt nghiệp THCS vẫn có bằng cử nhân kinh tế

(Dân trí) - Chưa tốt nghiệp THCS nhưng ông Tùng đã sử dụng giấy chứng nhận học lực lớp 11 không hợp pháp để học lấy bằng cử nhân kinh tế Trường ĐH Kinh tế - Quản trị kinh doanh Đà Nẵng, rồi giữ chức Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Phú Yên.

Ngày 20/3, tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Phú Yên, cho biết, NHNN Việt Nam đã công bố quyết định không bổ nhiệm lại chức phó giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh này đối với ông Trịnh Thanh Tùng; đồng thời điều ông Tùng làm chuyên viên tại Văn phòng đại diện NHNN tại TPHCM.

Nguyên nhân, qua kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cho thấy ông Trịnh Thanh Tùng chưa tốt nghiệp THCS nhưng sử dụng giấy chứng nhận học lực lớp 11 không hợp pháp để học và lấy các bằng bằng cử nhân kinh tế Trường ĐH Kinh tế - Quản trị kinh doanh Đà Nẵng cấp năm 1998; bằng cao cấp chính trị Học viện Chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh Phân viện Đà Nẵng. Ngoài việc khai man bằng cấp, ông Tùng thừa nhận đã đăng ký lại giấy khai sinh để hạ năm sinh từ 1956 thành 1959 nhằm kéo dài thời gian công tác.

Trước khi ngành dọc kỷ luật, tại địa phương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã ra quyết định cách chức chi ủy viên chi bộ NHNN Chi nhánh Phú Yên của ông Tùng; đề nghị các trường, học viện đã cấp bằng thu hồi đã các văn bằng cấp cho ông Tùng.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ba vị Giám đốc ngân hàng BIDV, Công Thương và ngân hàng Chính sách xã hội Phú Yên cũng bị Ban Thường vụ tỉnh này ra quyết định kỷ luật về Đảng.

Nhạn Sơn