Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng:

"Chưa bao giờ phòng chống tham nhũng được làm quyết liệt như bây giờ"

Tâm An

(Dân trí) - "Cấp ủy viên Bộ Chính trị sai phạm đã có một người ngồi tù, hai người nhận kỷ luật Cảnh cáo. Chưa có nhiệm kỳ nào, chúng ta làm quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng như nhiệm kỳ vừa qua".

Ngày 25/11, ông Trương Quang Nghĩa - Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng - cùng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố.

Chưa bao giờ phòng chống tham nhũng được làm quyết liệt như bây giờ - 1

Ông Trương Quang Nghĩa - trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng - phát biểu tiếp nhận ý kiến của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đà Nẵng nêu ý kiến tiền giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; bức xúc hiện tượng tàn phá rừng, bất chấp Chính phủ đã có lệnh đóng cửa rừng; góp ý quy hoạch bố trí dân cư ở miền núi cần tính đến tác động của thiên tai, giám sát chặt chẽ hơn việc cấp phép xây dựng và hoạt động của các nhà máy thủy điện; ý kiến về công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân ở khu vực có dự án ở thành phố...

Đáng chú ý, nhiều ý kiến cử tri đặc biệt bày tỏ tin tưởng công cuộc phòng, chống tham nhũng ở nước ta rất quyết liệt. Tuy nhiên, theo cử tri, cần phải giám sát chặt chẽ, tránh việc tài sản tham nhũng bị tẩu tán, khó thu hồi.

Cử tri Nguyễn Trí Tổng nêu ý kiến: "Phòng chống tham nhũng, dù làm quyết liệt nhưng chưa có sự giám sát chặt chẽ, để tài sản tham nhũng bị tẩu tán, khó thu hồi".

Chưa bao giờ phòng chống tham nhũng được làm quyết liệt như bây giờ - 2

Cử tri Nguyễn Trí Tổng: "Chưa có sự giám sát chặt chẽ, để tài sản tham nhũng bị tẩu tán, khó thu hồi"

Cử tri Nguyễn Yên Thế góp ý công cuộc phòng, chống tham nhũng mới thấy làm quyết liệt từ cấp bộ ngành, chính quyền cấp tỉnh. Cần làm tốt hơn ở các cấp nhỏ hơn, công khai cho nhân dân biết; đồng thời cần động viên khen thưởng những người dân, cán bộ dám đứng ra cung cấp thông tin liên quan đến tham nhũng, hành vi vi phạm.

Đại diện đoàn ĐBQH TP, ông Trương Quang Nghĩa phát biểu tiếp thu ý kiến của cư tri, khẳng định nhấn mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng ở nước ta vừa qua thể hiện quyết tâm quyết liệt của Đảng và Nhà nước.

"Cấp ủy viên Bộ Chính trị  sai phạm đã có một người ngồi tù, hai người nhận kỷ luật Cảnh cáo. Chưa có nhiệm kỳ nào, chúng ta làm nhiều việc và làm quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng như nhiệm kỳ vừa qua" - ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cũng ghi nhận ý kiến cử tri về việc cần phải giám sát chặt hơn để tài sản tham nhũng không kịp tẩu tán, khó thu hồi. 

Riêng với vấn đề ở Đà Nẵng được cử tri quan tâm về công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư ở khu vực có dự án, giải ngân vốn đầu tư công, ông Nghĩa chia sẻ, trong thời gian qua, lãnh đạo chính quyền thành phố đã nỗ lực phối hợp với người dân tìm hướng giải quyết rốt ráo tốt nhất những điểm còn tồn đọng. Song phải thực hiện giải quyết các vướng mắc từng bước đúng luật, đúng quy trình, nên cần người dân có sự thông cảm và tiếp tục phối hợp với chính quyền thành phố.