Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sắp thăm Trung Quốc

(Dân trí) - Nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 8/7-12/7/2019.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về chuyến đi của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, chiều 4/7.

Theo Người phát ngôn, chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, giáo dục, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sắp thăm Trung Quốc - 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 8/7-12/7 (ảnh: VOV)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ hội đàm với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Lật Chiến Thư, hội kiến với Lãnh đạo Cấp cao Trung Quốc, tham dự hoạt động “Những ngày Văn hóa Việt Nam tại Trung Quốc”, thăm tỉnh Giang Tô và có một số hoạt động khác.

Cũng theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, từ ngày 7/7/-11/7/2019, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm Cuba, theo lời mời của Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesa.

Quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba trong thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực về mọi mặt. Các hoạt động trao đổi đoàn các cấp được duy trì thường xuyên, đặc biệt là chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng (3/2018) và chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Miguel Diaz Canel (11/2018).

Chuyến thăm Cuba của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Cuba.

Trong thời gian thăm Cuba, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Salvador Valdes Mesa và chào Lãnh đạo Cấp cao Cuba và có một số hoạt động khác.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đang có chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 29  và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thụy Sĩ,  từ ngày 3/7-7/7.

Việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu lần thứ 29 của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thể hiện quan tâm của Việt Nam đối với vấn đề bình đẳng giới và nâng cao quyền năng của phụ nữ.

Đây là dịp để Việt Nam chia sẻ những nỗ lực, thành tựu và sáng kiến trong đảm bảo bình đẳng giới, nâng cao quyền năng, tạo cơ hội cho phụ nữ nhất là trong lĩnh vực kinh tế; tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong các lĩnh vực này; thúc đẩy quan hệ, tăng cường kết nối giữa các nữ doanh nhân Việt Nam với các nữ doanh nhân quốc tế.

Châu Như Quỳnh