Chủ tịch Quảng Nam nói về việc "ưu tiên" nhân viên công ty BĐS tiêm vắc xin

Công Bính

(Dân trí) - Chủ tịch UBND Quảng Nam vừa yêu cầu Sở Y tế tỉnh kiểm điểm, rút kinh nghiệm sau những lùm xùm của dư luận về việc nhân viên 2 doanh nghiệp bất động sản (BĐS) lọt vào danh sách ưu tiên tiêm vắc xin.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong đợt tiêm vắc xin từ 29-30/7 vừa qua tại Quảng Nam, có một vài công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng có tên trong danh sách được ưu tiên tiêm vắc xin trong đợt này.

Chủ tịch Quảng Nam nói về việc ưu tiên nhân viên công ty BĐS tiêm vắc xin - 1

Những nhân viên của một công ty bất động sản được tiêm vắc xin tại Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam trong 2 ngày 29-30/7 (Ảnh: CTV).

Theo kế hoạch tiêm vắc xin đợt 3 trên địa bàn tỉnh do ông Huỳnh Công Quang - Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC) Quảng Nam - ký ngày 28/7, có 78 đơn vị, công ty được tổ chức tiêm, với khoảng 2.600 đối tượng.

Trong danh sách trên, có 3 công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng với số người được tiêm gần 200 người. Điều này gây phản ứng, với nhiều ý kiến cho rằng, những người được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 kể trên không thuộc "đối tượng ưu tiên".

Nhiều doanh nghiệp ở tỉnh đã đăng ký từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được tiêm do vắc xin ưu tiên cho "tuyến đầu" chống dịch. Còn dư luận thắc mắc liệu tỉnh Quảng Nam có "ưu ái" tiêm vắc xin cho các doanh nghiệp bất động sản này và một số doanh nghiệp khác có trong danh sách trên? 

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay (1/8), ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, khi dư luận có ý kiến về việc Sở Y tế tỉnh lập danh mục ưu tiên tiêm vắc xin cho một số doanh nghiệp không phù hợp, ông đã mời lãnh đạo Sở Y tế và CDC Quảng Nam giải trình.

Tại buổi giải trình có cả Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường cùng lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Nam. Thông tin ban đầu cho thấy, căn cứ các văn bản của Trung ương và của tỉnh, Sở Y tế đã ban hành văn bản 1893/SYT-NVY ngày 27/7 chỉ đạo triển khai tiêm vắc xin và ban hành kế hoạch 504/KH-KSBT ngày 28/7 để thực hiện, trong đó lập danh sách các đơn vị có đối tượng ưu tiên tiêm đợt 3 vào 2 ngày 29-30/7. Trong danh sách này có 2 doanh nghiệp bất động sản mà dư luận quan tâm.

Theo giải trình của Sở Y tế, đây là các doanh nghiệp có số người đang thi công trên công trường hoặc đi giao dịch thường xuyên với khách hàng, có nguy cơ nhiễm và lây bệnh.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nhận định: "Qua phân tích, đánh giá tính chất công việc của các nhân viên này để xếp vào nhóm có nguy cơ nhiễm và lây bệnh là có phần đúng. Tuy nhiên, chưa bức thiết phải xếp vào nhóm ưu tiên tiêm đợt này".

Cũng theo Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, việc xếp danh mục các loại hình doanh nghiệp để ưu tiên tiêm còn chủ quan, chưa lường hết hậu quả của dư luận, chưa xin ý kiến Ủy ban trước khi ban hành đối với những trường hợp nhạy cảm mặc dù thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

"Tôi đã đề nghị Ban Giám đốc Sở Y tế làm kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm để sáng thứ 2 kiểm điểm trước Thường trực UBND tỉnh. Đây là sự cố không đáng xảy ra", ông Lê Trí Thanh nói.