Chủ tịch quận Gò Vấp được bầu làm Trưởng ban Đô thị HĐND TPHCM

Quốc Anh

(Dân trí) - Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp được bầu giữ chức Trưởng ban Đô thị HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sáng 23/3, tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TPHCM khóa IX, các đại biểu đã thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp giữ chức Trưởng ban Đô thị HĐND TP.

Chủ tịch quận Gò Vấp được bầu làm Trưởng ban Đô thị HĐND TPHCM - 1

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Trưởng ban Đô thị HĐND TP khóa IX.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân (sinh năm 1974, quê quán Hà Nội) có trình độ: thạc sĩ quản lý đô thị và công trình, cử nhân tiếng Anh, cử nhân chính trị; Cao cấp Lý luận chính trị.

Tháng 10/2019, bà Nguyễn Thị Thanh Vân được HĐND quận Gò Vấp bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chủ tịch quận Gò Vấp được bầu làm Trưởng ban Đô thị HĐND TPHCM - 2

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân được bầu giữ chức Trưởng ban Đô thị HĐND TPHCM khóa IX.

Người tiền nhiệm của bà Vân là ông Trương Trung Kiên (sinh năm 1974, quê quán TP Hà Nội). Ngày 22/9/2020, ông Trương Trung Kiên được đại biểu HĐND quận Thủ Đức thống nhất bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp đột xuất.

Sau khi thành lập TP Thủ Đức, ông Kiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.

Như vậy, từ thời điểm tháng 9/2020 đến nay, HĐND TP khuyết vị trí Trưởng ban Đô thị.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND TP cũng thống nhất miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đối với ông Triệu Đỗ Hồng Phước - vừa được trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè.