Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp tham dự Hội nghị cấp cao APEC

Châu Như Quỳnh

(Dân trí) - Theo tin từ Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 28 theo hình thức trực tuyến, từ ngày 11-12/11.

Nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 2, hoạt động quan trọng nhất của Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 28 (TLCC) và một số hoạt động khác bằng hình thức trực tuyến.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị, chia sẻ về tình hình thế giới, khu vực và xu hướng thúc đẩy hợp tác APEC trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp tham dự Hội nghị cấp cao APEC - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

TLCC APEC 28 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, bất ổn gia tăng và nhiều thách thức mới do tái bùng phát của dịch Covid-19 với những biến thể nguy hiểm hơn. Hội nghị cấp cao APEC 28 tập trung thảo luận hai nội dung chính là triển vọng kinh tế toàn cầu và hợp tác phục hồi sau đại dịch.

Hiện kinh tế thế giới phục hồi tích cực nhưng còn bấp bênh và không đồng đều. Các nước tiếp tục ưu tiên thúc đẩy phục hồi kinh tế hậu Covid-19, tái cơ cấu hướng phát triển xanh, bền vững, bao trùm và dựa trên nền tảng số. Châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục là khu vực đi đầu trong phục hồi, phát triển và liên kết kinh tế.

Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng đối với APEC khi là năm đầu tiên triển khai Tầm nhìn APEC đến năm 2040.

Với Việt Nam, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025, chuyển sang giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Vị thế của Việt Nam trong các hoạt động đa phương  nói chung và APEC nói riêng gia tăng nhờ kết quả quan trọng đạt được trong phòng chống dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; Việt Nam đã đảm nhiệm thành công hai trọng trách là Chủ tịch ASEAN 2020 và thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò và đóng góp tích cực, hiệu quả thúc đẩy triển khai các chương trình hợp tác lớn và các kết quả của Năm APEC 2017, trong đó có xây dựng kế hoạch triển khai Tầm nhìn APEC đến năm 2040.