1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch Đà Nẵng: “Bà con có gì cấp thiết cứ nhắn tin cho tôi”

(Dân trí) - Trả lời ý kiến cử tri sáng nay 24/7, ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - chia sẻ: “Bà con cảm thấy có việc gì thật cấp bách thì nhắn tin cho tôi, để tôi chuyển đến người có chức trách ở cơ quan chức năng xử lý vụ việc cho nhanh. Cứ nhắn tin cho rõ ràng, chứ gọi điện thoại, nhiều khi tôi đang họp, hoặc nghe không rõ ràng, rồi rất nhiều ý kiến như thế nếu cứ gọi điện thì tôi khó mà tiếp nhận hết”.

Sáng nay 24/7, ông Huỳnh Đức Thơ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân TP đã có buổi tiếp xúc cử tri ở quận Thanh Khê (Đà Nẵng), nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 của HĐND TP khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua.


Ông Huỳnh Đức Thơ cùng đoàn đại biểu HĐND TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri ở quận Thanh Khê sáng 24/7.

Ông Huỳnh Đức Thơ cùng đoàn đại biểu HĐND TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri ở quận Thanh Khê sáng 24/7.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã phản ánh nhiều bức xúc như việc cho các hộ nuôi chim yến trong khu dân cư gây tiếng ồn, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân ở xung quanh; việc thả rông vật nuôi trong công viên 29/3 khiến người dân đi dạo trong công viên cảm thấy bất an, nhất là tiềm ẩn nguy hiểm cho trẻ nhỏ;

Thực trạng thanh thiếu niên sử dụng cỏ Mỹ, đề nghị cần sớm có chế tài để xử lý; việc phân luồng phân tuyến tuyển sinh đầu cấp chưa hợp lý, nhiều trẻ ở gần trường này lại được phân luồng về trường khác xa nhà hơn; thủ tục hành chính trong việc cấp sổ đỏ nhiêu khê khiến dân bức xúc;...

Cử tri phản ánh nhiều vấn đề bức xúc trên địa bàn trong buổi tiếp xúc với đoàn đại biểu HĐND TP.
Cử tri phản ánh nhiều vấn đề bức xúc trên địa bàn trong buổi tiếp xúc với đoàn đại biểu HĐND TP.

Trả lời cử tri, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các quận, huyện rà soát lại các hộ dân nuôi chim yến, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân ở xung quanh. Theo lãnh đạo Đà Nẵng, đây là việc cấp quận, huyện có thể giải quyết được, chứ không chờ tới thành phố. Nhưng nếu làm không chặt chẽ, việc nhỏ sẽ thành vấn đề lớn.

Theo ông Thơ, cần thiết thì không cho nuôi chim yến trong các khu vực có mật độ dân cư dày đặc; nghiên cứu để có phương án quy định rõ ràng chỗ nào được, chỗ nào không được cho hộ dân nuôi chim yến.

"Vừa tiếng chim kêu, vừa loa âm thanh gọi chim, cho dù âm thanh không to quá mức cho phép, nhưng ngày nào cũng nghe như thế, ai mà chịu đựng nổi? Người ta về nhà cũng cần nghỉ ngơi. Làm không chặt chẽ, để nuôi tràn lan, ảnh hưởng càng nhiều người, thì chuyện nhỏ thành chuyện lớn", ông Thơ nói.

Tương tự như vậy, với những bức xúc của người dân như việc thả rông vật nuôi trong công viên 29/3, cán bộ phường phải có biện pháp xử lý ngay.

“Vật nuôi của anh có là vật cưng, vật lành đi nữa, nhưng anh thả rông chỗ công cộng như thế, người ta đâu biết được nó có lành hay không, người ta sợ là đúng. Mà công viên là nơi vui chơi, thư giãn mà cứ mang tâm lý sợ mỗi khi thấy vật nuôi nhà anh thả rông là không được” - ông Thơ nói.

Ông Thơ cũng chỉ đạo giải quyết tại chỗ trường hợp 6 học sinh chuẩn bị vào lớp 1 có nhà ở gần trường Tiểu học Hoa Lư bị phân tuyến ra trường ở xa, được trở về học ở trường này.

Theo ông Thơ, việc phân luồng phân tuyến là đúng, để điều tiết sĩ số học sinh trên địa bàn. Nhưng có những trường hợp không thể quá cứng nhắc mà phải linh hoạt.

Với những ý kiến bức xúc của cử tri, những việc thật sự cấp bách, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị người dân nhắn tin cho lãnh đạo thành phố để giải quyết nhanh.

Ông lấy ví dụ trường hợp nhà đầu ngõ 31 Nguyễn Tri Phương xuống cấp, có nguy cơ sụp đổ, ảnh hưởng tới nhà dân xung quanh và người đi đường; hay những việc người dân thấy làm thủ tục giấy tờ lâu quá... đều có thể nhắn tin trực tiếp cho ông.

“Bà con cảm thấy có việc gì thật cấp bách thì nhắn tin cho tôi, để tôi chuyển thông tin và có chỉ đạo ngay đến người có chức trách ở cơ quan chức năng xử lý vụ việc cho nhanh. Cứ nhắn tin cho rõ ràng, chứ gọi điện thoại, nhiều khi tôi đang họp, hoặc nghe không rõ ràng, rồi rất nhiều ý kiến như thế nếu cứ gọi điện thì tôi khó mà tiếp nhận hết” - ông Thơ nói.

Tâm An