Nam Định:

Chết dưới bánh xe tải vì nằm ngủ trong... kho hàng

(Dân trí) - Sau khi ăn cơm trưa xong, anh H. đã vào kho lương thực Bến Ngự nằm ngủ. Đến chiều một chiếc xe tải chở hàng đến kho, do không chú ý đã chạy đè lên người anh H. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 14h 30’ ngày 9/7, tại khu vực kho lương thực Bến Ngự (địa chỉ tại số 2 đường Bến Ngự, thành phố Nam Định).

Theo một số người chứng kiến vụ việc cho biết, vào khoảng thời gian trên, anh Lê Văn H. (43 tuổi), trú tại thôn Khả Lực, xã Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, làm nghề bốc vác ở khu vực Bến Ngự. Sau khi ăn cơm trưa xong, anh H. đi vào kho lương thực Bến Ngự nằm ngủ trưa.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Đến khoảng 14h30, một chiếc xe tải mang BKS 29C- 36592 chở hàng đến kho. Trong lúc xe tải lùi từ cổng vào kho, do lái xe không chú ý quan sát và không biết có người đang nằm ngủ trong kho nên đã chèn thẳng xe lên người anh Hùng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố Nam Định đã đến hiện trường tiến hành điều tra vụ việc. Chiều cùng ngày, gia đình anh H. cũng đã đến đưa thi thể anh H. về quê an táng.

Đức Văn