1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Cao tốc nối TP Cà Mau đến Đất Mũi dự kiến khởi công trong tháng 8

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Dự án xây dựng cao tốc TP Cà Mau đến Đất Mũi được quyết định đầu tư theo quy trình khẩn cấp để đảm bảo yêu cầu rất khẩn trương về tiến độ.

Ngày 27/5, theo thông tin từ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cà Mau, tuyến cao tốc TP Cà Mau (tiếp nối cao tốc Cần Thơ - Cà Mau) đến Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển) có chiều dài 90km, quy mô 4 làn xe. Tiến trình đầu tư dự án trước năm 2030.

Dự án được quyết định đầu tư theo quy trình khẩn cấp để đảm bảo yêu cầu rất khẩn trương về tiến độ. Thủ tướng đã chỉ đạo khởi công tuyến cao tốc vào ngày 19/8.

Cao tốc nối TP Cà Mau đến Đất Mũi dự kiến khởi công trong tháng 8 - 1

Đường về Đất Mũi Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Đến nay, tỉnh Cà Mau đã cơ bản xác định dự án thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án với diện tích giải phóng mặt bằng hơn 562ha, đi qua địa bàn 17 xã của 6 huyện Thới Bình, Trần Văn Thời, Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn, Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau.

"Giá trị bồi thường hơn 2.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước", theo UBND tỉnh Cà Mau.

Theo lãnh đạo tỉnh Cà Mau, tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện dự án giải phóng mặt bằng độc lập với dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc do Bộ Quốc phòng thực hiện.

Tỉnh Cà Mau xác định, với mục tiêu, ý nghĩa hết sức quan trọng của dự án, phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy vai trò người đứng đầu để tập trung chỉ đạo hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng tiến độ.

Hiện tuyến cao tốc Cần Thơ đến Cà Mau đã được xây dựng, dự kiến hoàn thành trong năm nay. Dự án dài hơn 110km, đi qua Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau.