1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cảnh sát biển cứu thành công tàu cá cùng 14 ngư dân

(Dân trí) - Hơn 2 giờ sau khi nhận được thông báo về tàu cá của ngư dân gặp nạn, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiếp cận và cứu thành công con tàu này.

Tin từ Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 sáng nay (13/7) cho biết, vừa tiến hành bàn giao 14 ngư dân cùng con tàu được đơn vị cứu nạn thành công cho địa phương.


Tàu Cảnh sát biển 1013 đã tiếp cận, cứu thành công và lai dắt về bờ tàu cá có 14 thuyền viên gặp nạn trên biển.

Tàu Cảnh sát biển 1013 đã tiếp cận, cứu thành công và lai dắt về bờ tàu cá có 14 thuyền viên gặp nạn trên biển.

Trước đó vào khoảng 15h ngày 12/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhận được thông báo của Văn phòng Uỷ ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia về việc tàu cá mang số hiệu TH 90867TS, trên tàu có 14 thuyền viên, đang bị hỏng hộp số tại toạ độ 17 độ 48’ N - 107 độ 07’ E, cách đông đông bắc Cửa Gianh - tỉnh Quảng Bình 35 hải lý.

Đơn vị lập tức điều động tàu Cảnh sát biển 1013 đang làm nhiệm vụ gần khu vực tàu cá bị nạn tới cứu giúp.

Đến 17h45 cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 1013 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn, tổ chức chăm sóc y tế, động viên tinh thần các thuyền viên bị nạn và hỗ trợ lương thực, nước ngọt, nhu yếu phẩm; đồng thời tiến hành lai kéo tàu bị nạn về Cửa Gianh, Quảng Bình vào lúc 23h30 ngày 12/7.

Cảnh sát biển hỗ trợ lương thực, thuốc men, nước ngọt cho tàu cá (ảnh Cảnh sát biển cung cấp)
Cảnh sát biển hỗ trợ lương thực, thuốc men, nước ngọt cho tàu cá (ảnh Cảnh sát biển cung cấp)

Được biết tàu cá TH 90867TS do anh Trần Trí Long (SN 1974, ở Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hoá) làm thuyền trưởng. Trong khi đang tổ chức đánh bắt cá trên vùng biển trên, tàu của anh gặp sóng to, gió lớn khiến hộp số của tàu bị hỏng nên buộc phải phát tín hiệu cứu nạn.

An Nhiên