Hình ảnh công trình xây dựng trái phép trong Khu di tích Đền Hùng

(Dân trí) - Toàn bộ khu sinh thái vui chơi Thu Cúc Garden có tổng diện tích gần 20.000m2 nằm ngay trong vùng 2 của Khu di tích lịch sử Đền Hùng.Tại đây chủ đầu tư đã xây dựng nhiều công trình dù chưa được cấp phép...

Toàn cảnh công trình xây dựng trái phép Thu Cúc Garden trong Khu di tích Đền Hùng

Hình ảnh công trình xây dựng trái phép trong Khu di tích Đền Hùng - Ảnh 3.

Khu sinh thái vui chơi Thu Cúc Garden với tổng diện tích lên tới gần 20.000m2 nằm ngay trong vùng bảo vệ II của quy hoạch Tháp Hùng Vương, thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

 

Hình ảnh công trình xây dựng trái phép trong Khu di tích Đền Hùng - Ảnh 4.

Một biển quảng cáo lớn được lắp ngay trong khu sinh thái vui chơi Thu Cúc Garden.

 

Hình ảnh công trình xây dựng trái phép trong Khu di tích Đền Hùng - Ảnh 5.

Khu nhà hàng ăn uống (được khoanh tròn đỏ) nằm trong khu sinh thái vui chơi Thu Cúc Garden, là 1 trong số 3 công trình xây dựng sai phạm, không có giấy phép đang bị các cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ.

 

Hình ảnh công trình xây dựng trái phép trong Khu di tích Đền Hùng - Ảnh 6.

Theo bà Khổng Thị Thu Cúc – Giám đốc Công ty TNHH Lục Lâm, chủ đầu tư khu sinh thái vui chơi Thu Cúc Garden, khu nhà hàng ăn uống nằm trong khu sinh thái vui chơi này có diện tích khoảng 300m2, hiện đang bị yêu cầu tháo dỡ do vi phạm về xây dựng và chưa được cấp phép.

 

Hình ảnh công trình xây dựng trái phép trong Khu di tích Đền Hùng - Ảnh 7.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực nhà hàng này chủ yếu được dựng bằng cột gỗ và có mái tôn che chắn phía trước, dùng làm nơi tiếp đón các đoàn du khách tới tham quan khu sinh thái vui chơi, nghỉ ngơi, ăn uống.

 

Hình ảnh công trình xây dựng trái phép trong Khu di tích Đền Hùng - Ảnh 8.

Khu công trình phụ được xây dựng có mái che kiên cố ngay sát nhà hàng ăn uống.

 

Hình ảnh công trình xây dựng trái phép trong Khu di tích Đền Hùng - Ảnh 11.

Công trình sai phạm thứ 2 nằm trong khuôn viên khu sinh thái vui chơi Thu Cúc Garden là quán caffe được dựng bằng cột kèo gỗ và có mái che với diện tích khoảng 100m2.

 

Hình ảnh công trình xây dựng trái phép trong Khu di tích Đền Hùng - Ảnh 12.

Công trình sai phạm thứ 3 là khu nhà nghỉ cho trẻ nhỏ đến tham quan, có diện tích khoảng 200m2

 

Hình ảnh công trình xây dựng trái phép trong Khu di tích Đền Hùng - Ảnh 13.

Khu vui chơi mọc lên ngay sát các công trình xây dựng sai phạm.

 

Hình ảnh công trình xây dựng trái phép trong Khu di tích Đền Hùng - Ảnh 15.

Cũng trong ngày 31/10, theo quan sát của PV, mặc dù lực lượng chức năng đã có lệnh yêu cầu tháo dỡ các công trình sai phạm trong khu sinh thái vui chơi Thu Cúc Garden, nhưng đơn vị quản lý khu sinh thái vui chơi này vẫn tiếp đón khách tham quan cùng các đoàn du lịch.

Hình ảnh công trình xây dựng trái phép trong Khu di tích Đền Hùng - Ảnh 18.

Thậm chí mở cả hàng quán...

 

Hình ảnh công trình xây dựng trái phép trong Khu di tích Đền Hùng - Ảnh 19.
Hình ảnh công trình xây dựng trái phép trong Khu di tích Đền Hùng - Ảnh 21.

Các công trình phụ khác được xây dựng như vườn hoa, ao cá, cầu đi bộ, bãi cỏ nhân tạo cùng các lán nghỉ và võng treo...

 

Hình ảnh công trình xây dựng trái phép trong Khu di tích Đền Hùng - Ảnh 23.

Đây là nơi dự kiến xây dựng thành khu vực bể bơi, cầu trượt nước.

 

Hình ảnh công trình xây dựng trái phép trong Khu di tích Đền Hùng - Ảnh 24.

Toàn cảnh khu sinh thái vui chơi Thu Cúc Garden, nơi có các công trình xây dựng sai phạm bị yêu cầu tháo dỡ.


Trần Thanh