1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cận cảnh chiếc xe đạp của ba vị tướng lừng danh

(Dân trí) - Ít ai có thể tưởng tượng, chiếc xe đạp Mercier đã mòn lốp, lớp sơn đã hoen gỉ này lại là một kỷ vật quý giá, từng theo 3 vị tướng rong ruổi khắp các cung đường đèo dốc lởm chởm của các chiến trường.


Đây cũng là phương tiện để vận chuyển các tài liệu quan trọng mà ba vị tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từng sử dụng trong kháng chiến chống Pháp. Đó là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Trung tướng Đoàn Chương và Trung tướng Văn Cương.

Năm 1950, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh từ Trị Thiên được Trung ương Đảng điều động vào quân đội và giao trọng trách Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Bí thư Tổng Quân ủy. Tại chiến khu Việt Bắc, do trụ sở các cơ quan ở cách xa nhau, Đại tướng được cấp trên trang bị cho chiếc xe đạp hiệu Mercier sản xuất tại Pháp. Đây cũng là phương tiện duy nhất được Đại tướng sử dụng để thực hiện vận chuyển các tài liệu cách mạng quan trọng đến Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh, đóng tại địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Cao Bằng.

Chiếc xe đạp đặc biệt của ba vị tướng
Chiếc xe đạp đặc biệt của ba vị tướng

Sau này, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã tặng chiếc xe đạp này cho người cấp dưới của mình là Trung tướng Đoàn Chương. Đến năm 1956, chiếc xe đạp này được tặng lại cho Trung tướng Văn Cương.

Ngoài chiếc xe đạp – hiện vật quý giá, gắn liền với một gian đoạn hào hùng trong cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đại tướng, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam còn trưng bày hàng trăm bức ảnh, hiện vật, tư liệu quý giá về cuộc đời, sự nghiệp của vị tướng tài danh này. Trong đó, có nhiều hiện vật lần đầu tiên được công bố trước công chúng.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (phải) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (phải) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Một kỷ vật đặc biệt được trưng bày tại cuộc triển lãm là chiếc máy vô tuyến điện của Mỹ bị quân dân ta thu được trong chiến thắng Hoài Đức (tỉnh Bình Thuận) Xuân Hè năm 1965. Nhằm phục vụ nhiệm vụ chiến đấu lúc bấy giờ, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã cấp cho ông Nguyễn Trung Hiếu, nhân viên báo vụ Bộ tư lệnh Miền sử dụng, để truyền mệnh lệnh, chỉ thị của Đại tướng, cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ dám đánh, quyết đánh thắng giặc Mỹ.

Triển lãm còn trưng bày nhiều hiện vật gắn liền với cuộc sống đời thường của Đại tướng, từ đôi dép cao su, chiếc mũ cối, khăn rằn… đến những huân huy chương cao quý. Tất cả đều có sức hút đặc biệt với nhiều người dân.

Xuân Ngọc - Hà Trang