Hà Tĩnh:

Cán bộ địa chính bị phạt 1,5 triệu đồng vì đánh bạc

Xuân Sinh

(Dân trí) - Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Quang H. - cán bộ địa chính xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên) về hành vi đánh bạc.

Cán bộ địa chính bị phạt 1,5 triệu đồng vì đánh bạc - 1

Trụ sở UBND xã Cẩm Minh nơi ông Nguyễn Quang H. công tác

Ngày 13/11, Thượng tá Nguyễn Thanh Thiện, Phó Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 4 đối tượng về hành vi đánh bạc. Mức xử phạt 1,5 triệu đồng/người.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 5/11, lực lượng chức năng đã ập vào nhà ông Nguyễn Đình Tấn (trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh liêng.

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc hơn 3 triệu đồng.

Đặc biệt, trong số 4 người có ông Nguyễn Quang H., hiện là cán bộ địa chính xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên).

“Các đối tượng không có tiền án tiền sự gì. Sau khi làm rõ, Công an huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính với mức 1,5 triệu đồng/người”, Thượng tá Nguyễn Thanh Thiện cho biết.

Ông Trần Văn Khiên, Chủ tịch UBND xã Cẩm Minh cho biết, ông Nguyễn Quang H. là công chức địa chính của xã.

“Sau khi nhận được thông báo quyết định xử phạt hành chính từ phía công an, đơn vị sẽ xem xét để có hình thức xử lý theo quy định pháp luật đối với cán bộ này”, Chủ tịch UBND xã Cẩm Minh nói.