Thừa Thiên - Huế:

Cán bộ bảo vệ rừng tử vong trong chiếc cano bốc cháy

(Dân trí) - Ngày 25/4, cơ quan chức năng tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, các lực lượng đang điều tra, làm rõ một vụ cán bộ bảo vệ rừng chết trên cano đang bốc cháy.

Cán bộ bảo vệ rừng tử vong trong chiếc cano bốc cháy (clip: người dân đi trên thượng nguồn sông Hương quay được)

Theo thông tin ban đầu, 16h chiều 20/4, khi anh N.P.Q. (cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương) lái cano đi làm nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng tại khu vực lòng hồ thủy điện Bình Điền, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà thì chiếc cano bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Một số người dân đã quay lại được cảnh chiếc cano đang bốc cháy ở thượng nguồn sông Hương (xã Bình Điền) và điện thoại cho cơ quan chức năng. Sau đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương đã cử cán bộ, nhân viên cùng chính quyền địa phương tiếp cận hiện trường nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Cán bộ bảo vệ rừng tử vong trong chiếc cano bốc cháy - 1

Chiếc cano bốc cháy dữ dội

Lực lượng Công an, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hương Trà cùng Cơ quan Pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Q.

Cán bộ bảo vệ rừng tử vong trong chiếc cano bốc cháy - 2

Cán bộ Q. chết trong chiếc cano bốc cháy ở thượng nguồn sông Hương khi đi tuần tra rừng

Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hương cho biết, anh Q. là cán bộ bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị từ năm 2006. Trong quá trình công tác nhiều năm qua, anh Q. là người năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc.

Đ.Dương