1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thừa Thiên Huế

Bắt đối tượng xông vào trạm bảo vệ rừng dùng dao tấn công cán bộ

(Dân trí) - Chiều 27/11, trao đổi với PV, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Hưng (SN 1995, trú thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) về tội cố ý gây thương tích.

Cả gia đình đi bẫy thú rừng xông vào trạm bảo vệ rừng tấn công cán bộ

Theo đó, vào sáng nay (27/11), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc đã ra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối tượng Lê Hưng để điều tra về tội cố ý gây thương tích, đồng thời làm rõ các hành vi có liên quan khác.

Cơ quan công an huyện Phú Lộc cho biết, đối tượng Lê Hưng cùng với ông Lê Thành, bà Trương Thị Vàng (là cha mẹ Hưng) trong trưa 22/11 xông vào trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân (đặt tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc).

Tại đây, Hưng cầm một con dao lao vào văn phòng Ban Quản lý đe dọa, hành hung ông Nguyễn Văn Lương, Đội phó Đội Chuyên trách Bảo vệ rừng của đơn vị. Tuy nhiên các cán bộ đã khống chế được con dao nên Hưng nên ông Lương không bị thương tích.

Ngay sau đó, Hưng chạy ra sân nhặt 2 cục gạch lát sân ném liên tiếp vào người ông Lương. Một viên gạch bị hụt nhưng viên còn lại đã trúng vào mặt ông Lương làm nạn nhân bị thương ở mặt.

Bắt đối tượng xông vào trạm bảo vệ rừng dùng dao tấn công cán bộ - 1

Đối tượng Lê Hưng (áo trắng, đội mũ)

Sau đưa lên cấp cứu ở Bệnh viện, ông Lương đã được giám định thương tích với kết quả 21%. Hiện ông Lương đang xem xét để mổ sắp lại xương mũi vì chấn thương nặng.

Bắt đối tượng xông vào trạm bảo vệ rừng dùng dao tấn công cán bộ - 2

Ông Lương bị thương nặng vùng mặt

Công an huyện Phú Lộc cũng đang làm rõ dấu hiệu xem đối tượng Lê Hưng có hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự nơi công cộng hay không; đồng thời điều tra để xử lý nghiêm vụ việc.

Bắt đối tượng xông vào trạm bảo vệ rừng dùng dao tấn công cán bộ - 3

Các hung khí và bẫy thu được

Bắt đối tượng xông vào trạm bảo vệ rừng dùng dao tấn công cán bộ - 4

Máu đổ trên sàn nhà văn phòng Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân 

Như Dân trí thông tin, sáng ngày 22/11, Đội chuyên trách Bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân do ông Lương cùng 2 cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng đã tiến hành truy quét, tháo dỡ, thu về các loại dây bẫy, bẫy kẹp đặt tại khoảnh 5, tiểu khu 250. Số lượng tịch thu gồm 7 bẫy kẹp, 10 sợi dây bẫy bằng cáp để bẫy thú rừng.

3 người trong gia đình đối tượng Lê Hưng trong trưa hôm đó đã xông vào trụ sở Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân để đe dọa, hành hung ông Nguyễn Văn Lương. Nguyên do vì ông Lương đã thu giữ các tang vật là bẫy động vật rừng của các đối tượng này.

Bắt đối tượng xông vào trạm bảo vệ rừng dùng dao tấn công cán bộ - 5

Lãnh đạo Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế thăm hỏi sức khỏe cán bộ Lương đang nằm điều trị tại bệnh viện

Đại Dương