Cam kết của hai Thủ tướng trong cuộc họp thường niên đầu tiên ở Vientiane

Hoài Thu

(Dân trí) - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư vào Việt Nam, còn Thủ tướng Lawrence Wong cam kết hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã hội đàm lần đầu tiên trong khuôn khổ cuộc gặp thường niên vào ngày 9/10 tại Thủ đô Vientiane (Lào), nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45.

Quyết tâm đưa quan hệ Việt Nam - Singapore lên tầm cao mới cũng là điều được hai Thủ tướng thống nhất trong hội đàm.

Cam kết của hai Thủ tướng trong cuộc họp thường niên đầu tiên ở Vientiane - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong (Ảnh: Đoàn Bắc).

Nhấn mạnh hợp tác kinh tế vẫn là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, hai Thủ tướng nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định khung về kết nối hai nền kinh tế và quan hệ Đối tác Kinh tế xanh - kinh tế số Việt Nam - Singapore, nhất là kết nối hạ tầng viễn thông; phát triển hệ thống VSIP 2.0 bền vững, thông minh; phát triển năng lượng sạch.

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư vào Việt Nam gắn liền với nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, AI.

Cam kết của hai Thủ tướng trong cuộc họp thường niên đầu tiên ở Vientiane - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã hội đàm lần đầu tiên trong khuôn khổ cuộc gặp thường niên tại Lào (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình Trung tâm đổi mới sáng tạo về khoa học dữ liệu quốc gia và thúc đẩy hợp tác sản xuất lương thực, hậu cần chuỗi cung ứng, nuôi trồng nông thủy sản, hướng tới trở thành trung tâm cung ứng lương thực khu vực.

Vui mừng trước thông tin Việt Nam trở thành nhà cung cấp gạo lớn nhất cho Singapore trong 6 tháng đầu năm 2024, Thủ tướng Lawrence Wong mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác nông nghiệp song phương để bảo đảm an ninh lương thực.

Ông cho biết sẵn sàng nhập khẩu hoa quả, thực phẩm, hải sản từ Việt Nam và sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược.

Cam kết của hai Thủ tướng trong cuộc họp thường niên đầu tiên ở Vientiane - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có cuộc gặp với Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đưa quan hệ Việt Nam - Brunei ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, cùng đóng góp xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh, tự cường và phát triển bền vững.

Thủ tướng đề nghị Brunei quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong cấp phép cho các tàu cá, ngư dân Việt Nam được hoạt động đánh bắt thủy, hải sản tại Brunei; sớm gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về việc sử dụng đường dây nóng trao đổi thông tin nhằm giải quyết tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Cam kết của hai Thủ tướng trong cuộc họp thường niên đầu tiên ở Vientiane - 4

Quốc vương Brunei nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị với Việt Nam, tăng cường hợp tác thương mại, nông nghiệp, ngư nghiệp, dầu khí (Ảnh: Đoàn Bắc).

Quốc vương Brunei khẳng định sẽ thu xếp sớm thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Ông nhất trí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị với Việt Nam, tăng cường hợp tác thương mại, nông nghiệp, ngư nghiệp, dầu khí.

Quốc vương cũng đánh giá cao việc hai nước sẽ sớm ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Halal, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa, thực phẩm Halal toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei thống nhất định hướng giữ vững đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực; bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982.

Hoài Thu (Từ Vientiane, Lào)