1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Tháp:

Bom tập kết đang chờ xử lý bất ngờ phát nổ

(Dân trí) - Ngày 10/11, tại nhà kho chứa bom của Lữ đoàn 25 công binh (Quân khu 9) đóng trên địa bàn phường An Hòa, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, một quả bom đã phát nổ làm rúng động trong vòng bán kính khoảng 700m. Rất may không có ai bị thương vong.

Theo một nhân viên Công ty Phú Thái TP Cần Thơ (Chi nhánh TP Sa Đéc) kể lại, khoảng tầm 10 đến 11 giờ trưa 10/11, một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ Lữ đoàn 25 công binh làm rung chuyển nhà cửa. Khói bóc lên mù mịt, người dân vô cùng lo lắng.

Sau tiếng nổ lớn, cửa kính, trần nhà của công ty bị vỡ, mặc dù công ty ở cách xa hiện trường vụ nổ gần 700m. Rất may nhân viên trong công ty không ai bị thương.

 


Trần nhà công ty Phú Thái bị phá do áp lực từ vụ nổ (Ảnh: Vietnamnet)

Trần nhà công ty Phú Thái bị phá do áp lực từ vụ nổ (Ảnh: Vietnamnet)

Trao đổi thông tin về vụ nổ bom, ông Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, xác nhận trưa cùng ngày trên địa bàn TP Sa Đéc xảy ra vụ nổ tại kho của một đơn vị trực thuộc Quân khu 9.

Theo ông Hoàng, bước đầu xác định quả bom phốt pho do Mỹ sản xuất còn sót lại từ thời chiến tranh được tập kết về kho của Lữ đoàn 25 công binh - Quân khu 9 để chờ xử lý, bất ngờ phát nổ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Nguyễn Hành