1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Ngoại giao đề nghị chưa tổ chức phố đi bộ quanh Lăng Bác

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao cho rằng nếu phố Tôn Thất Đàm là tuyến phố đi bộ, các phương tiện sẽ không thể vào Bộ này, điều đó ảnh hưởng đến công tác đối ngoại và toàn bộ hoạt động của Bộ.

Dự kiến từ ngày 19/5 tới, các tuyến đường quanh Lăng Bác gồm Độc Lập, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm và Bà Huyện Thanh Quan (quận Ba Đình - Hà Nội) sẽ thành tuyến phố đi bộ.

Bộ Ngoại giao cho rằng, do công tác đối ngoại hàng ngày, lượng xe ra vào Bộ này qua con phố Tôn Thất Đàm rất lớn. “Nếu tổ chức phố Tôn Thất Đàm là phố đi bộ thì các phương tiện không thể vào Bộ Ngoại giao, điều này ảnh hưởng đến công tác đối ngoại và hoạt động của Bộ”, Bộ Ngoại giao lo ngại.

Hà Nội dự định 19/5 tới sẽ mở rộng thêm tuyến phố đi bộ quanh Lăng Bác
Hà Nội dự định 19/5 tới sẽ mở rộng thêm tuyến phố đi bộ quanh Lăng Bác

Ngoài ra, theo phân tích của Bộ Ngoại giao, đường Độc Lập hiện là một trong các tuyến phố quan trọng cùng với đường Hoàng Diệu kết nối khu vực các cơ quan Trung ương, Đảng, Nhà nước, Chính phủ với phần còn lại của Hà Nội có lượng xe khá đông.

Hiện nay, các xe đưa khách quốc tế chào Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Chính phủ sử dụng đường Độc Lập là chủ yếu. Do vậy, nếu tổ chức tuyến phố đi bộ trên đường Độc Lập các phương tiện phải đi qua đường Hoàng Diệu sẽ không thuận tiện và trang trọng với các đoàn cấp cao.

Để đảm bảo yêu cầu hoạt động đối ngoại của Bộ Ngoại giao cũng như các hoạt động của Nhà nước, Bộ Ngoại giao đề nghị UBND thành phố Hà Nội cân nhắc chưa tổ chức phố đi bộ trên tuyến đường Độc Lập và phố Tôn Thất Đàm.

Trước ý kiến trên, UBND Hà Nội đã giao Sở Giao thông phối hợp với quận Ba Đình nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai các phố đi bộ cho phù hợp.

Quang Phong