Bộ Công an phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt
(Dân trí) - Theo Bộ Công an, đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt này nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, thực chất trong tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn danh dự, lòng tự trọng, tự phê bình và phê bình trong CAND.
Chiều 4/4, Bộ Công an tổ chức lễ phát động đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Theo Bộ Công an, đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt thực hiện từ tháng 3 năm nay đến hết tháng 3/2026 với chủ đề "Công an nhân dân rèn đạo đức, luyện tác phong, trọng danh dự, đoàn kết, đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Toàn cảnh lễ phát động (Ảnh: Phạm Kiên).
Mục đích của đợt sinh hoạt này là tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, thực chất trong tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn danh dự, lòng tự trọng, gương mẫu tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình; đồng thời tự nhận diện, đấu tranh với biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...
Đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt tập trung vào 5 nội dung:
Một là sinh hoạt về truyền thống vẻ vang của Đảng, khẳng định vai trò, sứ mệnh lãnh đạo của Đảng đối với đất nước, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Công an nhân dân.
Hai là sinh hoạt về truyền thống Công an nhân dân, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.
Ba là tổ chức sinh hoạt chính trị quán triệt, khắc ghi lời căn dặn: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Còn Đảng thì còn mình", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất" và phương châm hành động "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an".
Bốn là tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tự nhận diện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Năm là tổ chức sinh hoạt về 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo tại buổi lễ (Ảnh: Phạm Kiên).
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và nhất là người đứng đầu phải nắm vững mục đích, yêu cầu, chủ đề, nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện để có kế hoạch phù hợp.
Đồng thời, Bộ trưởng Công an yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nắm vững, thấm nhuần về truyền thống Công an nhân dân và 6 điều Bác Hồ dạy, khắc phục biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.
Bộ trưởng Bộ Công an phát động và yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tổ chức phát động và triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt nghiêm túc gắn với thực hiện Nghị quyết số 12.