Bí Thư 4 tỉnh biên giới phía Bắc kí 7 thoả thuận hợp tác với Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 22/3, tại Lạng Sơn, Bí thư 4 tỉnh phía Bắc gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh và Bí thư Khu uỷ Khu Tự trị Dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) đã kí 7 thoả thuận hợp tác về vấn đề phát triển kinh tế, xây dựng biên giới bình yên, nâng cấp cửa khẩu Trà Lĩnh – Long Bang thành cửa khẩu quốc tế.

 

Thoả thuận của lãnh đạo 2 bên biên giới Việt - Trung

1viet-trung.jpg

Lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Ban Đối ngoại Trung ương của Việt Nam
và Bí thư 5 tỉnh – Khu chứng kiến các địa phương 2 bên ký kết
biên bản thỏa thuận hợp tác.

Trong khuân khổ gặp gỡ đầu xuân năm 2019 và Hội nghị lần thứ 10 Uỷ ban công tác liên hợp giữa các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Giang và Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc), được tổ chức dài ngày tại Lạng Sơn với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc và Bí thư 4 tỉnh của Việt Nam cùng Bí thư Khu ủy khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã diễn ra ký kết 7 thỏa thuận hợp tác gồm xuay quanh vấn đề ổn định biên giới, hợp tác phát triển kinh tế…

Bảy thoản thuận hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam và Khu tự trị Dân tộc Choang gồm: Biên bản hội đàm về thúc đẩy mở chính thức cửa khẩu Trà Lĩnh – Long Bang lên thành cửa khẩu quốc tế và mở rộng đến lối mở Nà Đỏng- Nà Ráy giữa tỉnh Cao Bằng và chính quyền Quảng Tây.

Biên bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế gặp gỡ, trao đổi định kỳ giữa UBND tỉnh Lạng Sơn và Thành ủy Sùng Tả, Quảng Tây (Trung Quốc). Biên bản ghi nhớ về cơ chế hợp tác cùng xây dựng biên giới bình yên giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao Bằng và Thành ủy Sùng Tả (Trung Quốc).

Thỏa thuận về mở lối mở biên giới và khu chợ biên giới Lũng Làn- Lộng Bình tại khu vực mốc 504 biên giới Việt – Trung giữa tỉnh Hà Giảng và chính quyền Quảng Tây; Biên bản ghi nhớ về hợp tác bảo vệ vượn cao vít và sinh cảnh loài vượn giữa tỉnh Cao Bằng và thành phố Bách Sắc” (Quảng Tây).

Thỏa thuận về logistic hàng đông lạnh giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Phòng Thành Cảng (Trung Quốc) và thỏa thuận về cơ chế Hội đàm định kỳ giữa Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn (Việt Nam) và Ban Quản lý Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường, Quảng Tây (Trung Quốc).

150 nghìn lượt lao động Việt Nam sang Quảng Tây lao động

Chương trình hội đàm đầu xuân giữa Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) là cơ chế hợp tác, giao lưu hữu nghị cấp địa phương được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan Trung ương 2 nước Việt Nam – Trung Quốc đánh giá cao vì tính thiết thực, hiệu quả và được coi là cơ chế hợp tác, giao lưu hữu nghị kiểu mẫu cấp địa phương giữa hai nước.

2viet-trung.jpg

Hội đàm đầu xuân giữa Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) 

Được bắt đầu tổ chức từ năm 2016, chương trình gặp gỡ đầu xuân là cơ hội để tăng cường hợp tác, giao lưu toàn diện, khẳng định tinh thần đoàn kết cùng phát triển bền vững giữa các địa phương biên giới nói riêng, 2 quốc gia Việt Nam - Trung Quốc nói chung.

Chương trình, hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên ngày càng đa dạng, toàn diện, đi vào thực chất, mang lại những kết quả quan trọng trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh các bên. Tại hội đàm, trong không khí hữu nghị, thẳng thắn, các bên cùng nhìn lại và đánh giá cao thành quả thực hiện những nhận thức chung đã đạt được tại cuộc hội đàm giữa các bên đầu xuân năm 2018, đồng thời cùng nhau trao đổi, thảo luận và thống nhất các nội dung cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực giữa các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong thời gian tới.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh, các cơ quan liên quan của Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục phối hợp trong công tác quản lý, giải quyết nhanh chóng đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng cường hợp tác phát triển du lịch, vận tải, đào tạo nguồn nhân lực, qua đó góp phần cùng xây dựng mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc hòa bình, ổn định và phát triển.

Bà Lâm Thị Phương Thanh khẳng định: Quan hệ hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tiếp tục được tăng cường, phát triển. Hai bên đã duy trì thường xuyên, linh hoạt các hoạt động giao lưu tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh đạo cấp cao hai bên. 

Các lĩnh vực hợp tác trọng điểm đạt được nhiều kết quả như: thúc đẩy hợp tác du lịch, tăng cường kết nối giao thông, hợp tác mở, nâng cấp cửa khẩu, cặp chợ biên giới; công tác thí điểm tiện lợi hóa thông quan, quản lý lao động qua biên giới và xây dựng khu hợp tác, khu kinh tế, chống buôn lậu, phòng chống dịch bệnh qua biên giới và xuất nhập khẩu an toàn… tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại, giao lưu kinh tế giữa 2 nước Việt Nam – Trung Quốc.

Thay mặt đoàn đại biểu khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ông Lộc Tâm Xã, Bí Thư khu uỷ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây khẳng định, thông qua hoạt động giao lưu của Đảng, chính quyền, hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt, việc xử lý các công việc phát sinh giữa hai bên được giải quyết linh hoạt và hiệu quả. Điều đó, thể hiện cơ chế giao lưu hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào thực chất.

“Trong năm 2018, việc giao lưu kinh tế và văn hóa giữa hai địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chỉ tính riêng lĩnh vực hợp tác lao động, chính quyền Quảng Tây (Trung Quốc) đã cấp phép cho khoảng 150 nghìn lượt người Việt Nam sang lao động tại Quảng Tây. Lực lượng lao động này đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế của Quảng Tây trong năm qua”, ông Lộc Tâm Xã nhấn mạnh.

Tuấn Hợp