Bình Dương:

Bé trai 3 tuổi bò ra từ đống đổ nát khi ô tô tông sập nhà

(Dân trí) - Khi mọi người nghe tiếng động cực mạnh vang lên vội chạy ra kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện cửa hàng điện thoại đã bị chiếc xe đầu kéo ủi sập. Một người tử vong tại chỗ, bé trai 3 tuổi bò ra từ đống đổ nát.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h30 sáng 6/3. Chiếc xe đầu kéo mang BS 93C-063.70 do tài xế Bùi Quang Vinh (32 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 13 hướng từ Thị xã Bến Cát về Thành phố Thủ Dầu Một. Khi đến khu vực cây xăng Thới Hoà (thuộc KP 3B, phường Thới Hoà, TX Bến Cát) thì xe mất lái lao vào cửa hàng điện thoại di động 379 nằm ở góc đường. Cú tông mạnh làm sập một phần căn nhà phía trước, tường và đồ đạc đè lên ông Lê Văn Khanh (SN 1957) đang ngủ cùng cháu ngoại Nguyễn Lê Hoàng Duy (3 tuổi).

Chiếc xe gây tai nạn
Chiếc xe gây tai nạn

Khi người dân xung quanh cùng vào cứu các nạn nhân thì thấy cháu Duy khóc thét bò ra từ đóng đổ nát (cháu bị xây xát nhẹ). Riêng ông Khanh tử vong tại hiện trường. Nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị hư hỏng, xe đầu kéo bị hư hỏng nặng phần đầu.

Sau khi gây tai nạn, tài xế Vinh đã đến Công an phường Thới Hoà trình diện. Bước đầu tài xế trình báo, khi xe đến khu vực trên, do né tránh một người đi xe đạp băng qua đường nên mất lái tông vào cửa hàng điện thoại.

Căn nhà bị tông sập
Căn nhà bị tông sập
Cơ quan chức năng đang điều tra hiện trường
Cơ quan chức năng đang điều tra hiện trường

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt điều tra vụ việc. Trưa cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết, xe đầu kéo được xe cứu hộ đưa đi khỏi hiện trường.

Hiện bị Công an Thị xã Bến Cát đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trung Kiên