Bế mạc Hội báo Xuân Canh Dần 2010

Sau 4 ngày trưng bày tại Triển lãm Giảng Võ - Hà Nội, chiều 7/2 Hội báo Xuân 2010 đã chính thức khép lại.


Bế mạc Hội báo Xuân Canh Dần 2010 - 1

Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên BCT, Bí thư thành ủy Hà Nội trao giải A giải trình bày đẹp cho bìa ấn phẩm, báo chí số Tết. (Ảnh: VTV.vn)

 

Dự lễ bế mạc có ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân dân; ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí và đông đảo các nhà báo.

 

Hội báo Xuân năm nay có 116 gian trưng bày của hơn 600 cơ quan báo chí, tăng gần gấp đôi so với Hội báo Xuân toàn quốc cách đây 5 năm. Trong 4 ngày diễn ra tại Hà Nội, Hội báo Xuân Canh Dần đã thu hút hàng vạn người dân đến thăm quan. Nhận xét chung của công chúng là các số báo Xuân năm nay hình thức đẹp, bắt mắt, nội dung phong phú và bổ ích.

 

Trong 4 ngày hoạt động, Hội báo Xuân vinh dự được đón các ông: Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước tới dự và tham quan.

Hội báo Xuân năm nay, ngoài việc trưng bày báo Tết còn diễn ra các hoạt động bên lề như: Trao giải báo chí, Hội thảo quan hệ công chúng và báo chí, Hội thảo về phát hành báo chí, các buổi biểu diễn văn hóa nghệ thuật cồng chiêng Hòa Bình, hát quan họ và liên hoan tiếng hát các nhà báo thủ đô.

 

Tại Lễ bế mạc Hội báo Xuân toàn quốc chiều 7/2, ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành uỷ Hà Nội nêu rõ: Hội báo Xuân là một hoạt động thông tin báo chí giàu chất văn hóa, chỉ có ở Việt Nam, làm phong phú sinh động thêm màu sắc Tết cổ truyền của dân tộc.

 

Ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: “Báo chí là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu là lực lượng xung kích trong công tác tư tưởng của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân. Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, nhà báo phải có lập trường chính trị vững vàng, một lòng một dạ vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân do Đảng lãnh đạo”.

 

Kết thúc 4 ngày trưng bày, Ban tổ chức đã trao giải cho các cơ quan báo chí có bìa báo Xuân Canh Dần đẹp và các gian trưng bày đẹp.

 

Cùng thời gian này, tại các địa phương trong cả nước, Hội báo Xuân ở các tỉnh, thành phố được tổ chức theo thông lệ hàng năm để phục vụ nhân dân.

 

Theo Đài Tiếng nói VN