1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Bao giờ Hà Nội mới hết ngập?

(Dân trí) - Cơn mưa bắt đầu từ sáng sớm hôm qua (17/8) và kéo dài đến gần trưa nay được đánh giá là cơn mưa to nhất từ đầu mùa mưa 2006, khiến Hà Nội lại ngập lụt trầm trọng. Phải chăng dự án thoát nước cho Thủ đô tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng chưa phát huy được hiệu quả?

Phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Anh Tú - Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội - chiều qua.

 

Ông đánh giá như thế nào về cơn mưa lớn này?

 

Có thể nói, cơn mưa sáng qua xảy ra trên địa bàn thành phố được đánh giá là trận mưa lớn nhất kể từ đầu mùa mưa đến giờ, mưa trên diện rộng, thời gian mưa tập trung từ rạng sáng đến khoảng 7h30 sáng, là thời gian cán bộ công chức đi làm đã khiến hiện tượng ùn tắc giao thông xảy ra ở nhiều tuyến phố. Qua báo cáo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn chúng tôi được biết, lượng mưa có lúc tăng đến trên 100 mm.

 

Qua trận mưa vừa xảy ra, Hà Nội có xuất hiện thêm điểm úng ngập mới không thưa ông?

 

Theo thống kê của chúng tôi thì những điểm ngập hôm qua đều là những điểm nóng thường xảy ra úng ngập khi có mưa to. Tuy nhiên, cho đến khoảng 10h30 sáng hôm qua thì tình trạng úng ngập đã được giải quyết cơ bản trên toàn thành phố.

 

Được biết, dự án Thoát nước Hà Nội giai đoạn I mới hoàn thành và đã bàn giao cho Công ty Thoát nước quản lý. Phải chăng hiệu quả của dự án này chỉ dừng lại ở đây?

 

Thực tế thì dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn I đã giải quyết được khá nhiều thời gian úng ngập ở các điểm này. Như đã thấy, trước đây với những cơn mưa như thế này thì thành phố sẽ ngập trong nước cả ngày chưa thoát hết, bây giờ cộng với việc Công ty Thoát nước huy động dàn thiết bị thông hút hiện đại, tăng khả năng thoát nước, hồ điều hoà Yên Sở, các cửa điều tiết được vận hành kịp thời để đưa nước vào hồ, nên chỉ mất mấy giờ đồng hồ là nước đã rút nhanh.

 

Vả lại, công suất thiết kế của giai đoạn I dự án thoát nước Hà Nội chỉ là 60 mm/ngày (tần suất 5 năm lặp lại 1 lần), trong khi đó như tôi đã thống kê lượng mưa có lúc lên tới trên 100 mm. Đối với lượng mưa khoảng 60 mm/ngày thì hoàn toàn không đáng ngại... Công việc của Công ty Thoát nước là nhận bàn giao và vận hành, còn việc triển khai, thực hiện dự án trước đó là của Ban Quản lý dự án công trình GTCC.

 

Có nghĩa là giai đoạn I của dự án thoát nước đã không tính đến lượng mưa lớn như thế này?

 

Công suất thiết kế 60 mm/ngày và tần suất 5 năm của dự án thoát nước giai đoạn I là công suất an toàn, nên không thể đáp ứng nổi những trận mưa như hôm qua. Khi giai đoạn II của dự án thoát nước Hà Nội hoàn thành thì mới chịu nổi những trận mưa như thế, bởi công suất thiết kế là 310 mm/hai ngày và tần suất lặp lại là 10 năm.

 

Xin cảm ơn ông.

 

Lâm Hùng (thực hiện)