Bắc Ninh: Nhiều chỉ tiêu đứng thứ nhất cả nước

Bá Đoàn

(Dân trí) - Năm 2021, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước (trong đó 4/15 chỉ tiêu đứng thứ nhất cả nước).

Bắc Ninh: Nhiều chỉ tiêu đứng thứ nhất cả nước - 1

Ông Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực tỉnh Ủy Bắc Ninh chủ trì buổi họp báo

Ngày 18/2, tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh. Chuỗi các hoạt động diễn ra từ ngày 26/1 đến ngày 28/2. Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào ngày 26/2, dự kiến khoảng hơn 300 đại biểu dự. Lễ kỷ niệm nhằm mục đích ôn lại truyền thống văn hiến và cách mạng của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc, đánh giá những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển sau 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh.

Tỉnh Bắc Ninh được thành lập năm 1831, năm 1895, thực dân Pháp chia tỉnh Bắc Ninh thành 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Năm 1963, tỉnh Hà Bắc chính thức hoạt động theo Nghị quyết Quốc hội khóa II ngày 27/10/1962, trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Đến ngày 6/1/1996, Quốc hội khóa XI đã ra quyết định phê chuẩn việc tái lập tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang Ngày 1/1/1997, tỉnh Bắc Ninh chính thức hoạt động theo đơn vị hành chính mới.

Sau 25 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh phát triển từ một tỉnh nông nghiệp thuần túy. Cơ sở hạ tầng khó khăn, đã cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước (trong đó 10/15 chỉ tiêu quốc gia đánh giá xếp hạng top 10 và 4/15 chỉ tiêu đứng thứ nhất cả nước).

Quy mô nền kinh tế đứng thứ 8 toàn quốc, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 1997-2021 đạt 13,9%/năm, GRDP năm 2021 đạt 133,6 nghìn tỷ đồng, gấp 23,8 lần năm 1997, đứng thứ 13 cả nước. Quy mô công nghiệp tăng nhanh, đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao của cả nước. Thành lập 16 khu công nghiệp tập trung với diện tích 6.398 ha. Năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng gấp hơn 1000 lần năm 1997, đứng thứ nhất cả nước.

Bá Đoàn