1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Ninh bầu Chủ tịch UBND tỉnh mới

(Dân trí) - Ngày 14/4, trong kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh lần thứ 23 và tổng kết nhiệm kỳ 2004 - 2011, ông Nguyễn Nhân Chiến đã được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thay ông Trần Văn Túy - được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy từ ngày 21/2.

Trước đó, vào ngày 13/4, ông Nguyễn Nhân Chiến - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - được bầu làm Phó Bí thư tỉnh ủy.
 
Bắc Ninh bầu Chủ tịch UBND tỉnh mới - 1
Ông Nguyễn Nhân Chiến (đứng thứ hai từ trái qua) nhận hoa chúc mừng sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.  (Ảnh: QĐ-AT)
 
Kỳ họp Hội đồng nhân dân (HĐND) lần thứ 23 của tỉnh Bắc Ninh diễn ra trong 2 ngày 13 - 14/4/2011 đã được tiến hành với các báo cáo chuyên đề về đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2015; Quy định phí đo, lập bản đồ địa chính áp dụng trên địa bàn; báo cáo thực hiện miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các Ban thuộc HĐND tỉnh Bắc Ninh. 

Sau kỳ họp HĐND lần thứ 23 kết thúc vào ngày 14/4, ông Nguyễn Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011 và ông Nguyễn Nhân Chiến được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 - 2011. 

Ông Nguyễn Nhân Chiến sinh năm 1960, quê quán ở xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, là Tiến sĩ kinh tế trường Đại học Nông nghiệp, cử nhân lý luận chính trị. 

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh từng đảm nhiệm các chức vụ Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thị ủy thị xã Bắc Ninh; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh. 

Quốc Đô - Anh Thế