1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư

Trường Thịnh

(Dân trí) - Là trung tâm phát triển kinh tế biển, chế biến khai thác thủy sản cùng lợi thế cảng biển Cái Mép - Thị Vải, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ đã giúp Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các doanh nghiệp cuối tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ khẳng định: "Bà Rịa - Vũng Tàu luôn tạo điều kiện, lắng nghe và chia sẻ để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Hiện Bà Rịa - Vũng Tàu có 489 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 33,4 tỷ USD và 697 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 400.000 tỷ đồng".

"Thỏi nam châm" hút nhà đầu tư FDI

Những năm gần đây, Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư nước ngoài như Tập đoàn dầu khí Kogas (Hàn Quốc), PTT (Thái Lan), CUIYC (Singapore), Tập đoàn công nghiệp SCG (Thái Lan)...

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư - 1

Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) là trung tâm du lịch biển quốc tế thu hút đông nhà đầu tư (Ảnh: Hoàng Bình).

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Thọ, cho biết, 9 tháng đầu năm 2024, tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 1.386 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 14.875 tỷ đồng, tăng 1,01% cùng kỳ. Thu hút đầu tư trong nước 9 tháng đạt 168,3% kế hoạch, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ với 22 dự án thu hút mới. Thu hút đầu tư đầu tư nước ngoài đạt 95,4% kế hoạch, tăng 3,35 lần cùng kỳ.

Ông Nguyễn Văn Thọ thông tin, 3 năm gần đây, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bà Rịa - Vũng Tàu luôn nằm trong nhóm 10 tỉnh thành cao nhất nước và đứng đầu Đông Nam Bộ. Đối với Chỉ số xanh cấp tỉnh, có sự thăng hạng vượt bậc, từ thứ 19 năm 2022 lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng năm 2023.

Nghị quyết số 24-NQ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị về "phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đã định vị vai trò, vị trí chiến lược của Đông Nam Bộ nói chung và tỉnh nói riêng, thể hiện qua cơ chế, chính sách để Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, có động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước.

Người đứng đầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh: "Trong chỉ đạo, điều hành, chúng tôi nhận thức rõ: quy hoạch tốt sẽ có không gian phát triển tốt, có không gian phát triển tốt sẽ có nhà đầu tư tốt, có nhà đầu tư tốt sẽ có dự án tốt".

Vì vậy, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn xác định xây dựng và triển khai quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ quan trọng, để kiến tạo mô hình phân bổ không gian phát triển, tháo gỡ những điểm nghẽn, làm mới động lực tăng trưởng cũ và kiến tạo động lực phát triển mới, thực hiện 3 đột phá chiến lược: đột phá về hệ thống hạ tầng giao thông kết nối; đột phá về chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và đột phá về nâng cao năng lực quản trị công.

Luôn đồng hành cùng nhà đầu tư

Nằm cách trung tâm kinh tế TPHCM 100km, hệ thống các đường quốc lộ, đường cao tốc, các đường liên huyện trong tỉnh của Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thiện từ hàng chục năm qua.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư - 2

Tuyến đường giao thông ven biển Vũng Tàu - Bình Châu sẽ là động lực phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Cùng với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu giao thương, kết nối thị trường, dựa trên ưu đãi của thiên nhiên và xuất phát từ tầm nhìn chiến lược, Bà Rịa - Vũng Tàu đang từng bước chuyển dịch mô hình tăng trưởng, từ chỗ nặng về khai thác tài nguyên sang phát triển các ngành dịch vụ, du lịch, cảng biển, nông nghiệp công nghệ cao.

Trong tương lai, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ là cửa ngõ giao thương và là cảng trung chuyển quốc tế với hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải (cụm cảng là 1 trong 19 cảng trên thế giới có thể tiếp nhận siêu tàu container trọng tải hơn 190.000 tấn). Đây cũng là cụm cảng duy nhất ở Việt Nam có các chuyến tàu container đi trực tiếp châu Âu, châu Mỹ.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư - 3

Cảng Cái Mép - Thị Vải đón hàng nghìn lượt tàu hàng lớn ra vào trong một năm (Ảnh: Hoàng Bình).

Ngoài những hạ tầng sẵn có, Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thiện mạng lưới giao thông để phát huy và khai thác tiềm năng, lợi thế. Từ tháng 6/2023 đến nay, tỉnh khởi công 3 dự án lớn mang tính liên kết vùng là đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, đường biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT 994). Trong tương lai gần, Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục có thêm dự án Vành đai 4, tuyến đường sắt Biên Hòa - Phú Mỹ - Vũng Tàu.

Đây là các dự án giảm tải cho quốc lộ 51, vận chuyển hàng hóa từ Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực lân cận đến cụm cảng Cái Mép - Thị Vải nhanh chóng, giúp cho việc phát triển du lịch phía Đông và kết nối vận tải liên tỉnh qua Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài phát triển hạ tầng, Bà Rịa - Vũng Tàu quan tâm đến công tác điều hành, tạo điều kiện, kiến tạo cùng nhà đầu tư trong các thủ tục hành chính.

Năm 2024, Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả, đúng thời gian và bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành, trung ương.

Trong thời kỳ quy hoạch đến năm 2030, căn cứ chủ trương, định hướng của trung ương và trên cơ sở khả năng khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế, tỉnh lựa chọn 4 nhóm ngành kinh tế quan trọng làm trụ cột phát triển, gồm: công nghiệp; kinh tế hàng hải - dịch vụ logistics; du lịch; phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao gắn với phát triển hệ thống đô thị hiện đại. Các nhóm ngành kinh tế trụ cột thu hút đầu tư gắn với quy hoạch tỉnh, trên cơ sở tổ chức không gian 3 trục động lực phát triển tại 4 vùng chức năng.

Nỗ lực không ngừng trong 9 tháng đầu năm 2024 mang lại cho Bà Rịa - Vũng Tàu kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,47%, cao nhất 10 năm qua. Hầu hết các lĩnh vực kinh tế đều ghi nhận kết quả khả quan so với cùng kỳ: giá trị sản xuất công nghiệp (trừ dầu khí) tăng 16,1%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 12,07%; doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 13,14%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 19,61%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 39,68%; kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu tăng tương ứng 9,35% và 7,28%.

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng. Tổng vốn FDI đăng ký khoảng 1,907 tỷ USD và vốn trong nước 34.751 tỷ đồng, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ. 1.899 doanh nghiệp gia nhập thị trường (1.417 doanh nghiệp thành lập mới, 482 doanh nghiệp hoạt động trở lại).

Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung cao độ cho những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024, trong đó nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.