1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

An táng cá voi Trường Sa tại đảo Lý Sơn

Sáng 13/4, tàu cá QNg 96291 TS của ngư dân Trương Đình Ký, ở thôn Tây xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngài, đã lai dắt xác cá voi có chiều dài trên 8 mét, nặng khoảng 5 tấn từ ngư trường Trường Sa về đảo Lý Sơn an táng.

Ngư dân Trương Đình Ký cho biết trong lúc tham gia khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa, trưa ngày 10/4 tàu của ông đã phát hiện xác cá voi trôi dạt trên biển. Ông và các bạn tàu đã quyết định bỏ ngang chuyến biển để lai dắt xác cá voi về đảo Lý Sơn để an táng.
Xác cá voi được lai dắt vào bờ để an táng
Xác cá voi được lai dắt vào bờ để an táng

“Theo quan niệm của ngư dân Lý Sơn, dù đang hành nghề ở đâu nếu phát hiện xác cá voi (cá ông) “lụy” thì ngư dân phải lai dắt vào bờ để an táng theo nghi thức truyền thống, bởi cá ông được xem như thần hộ mệnh luôn xuất hiện kịp thời để cứu khi tàu thuyền ngư dân gặp nạn” - ông Ký nói.

Sau khi xác cá ông được lai dắt về đảo, chính quyền địa phương đã hỗ trợ các vạn chài trên đảo tổ chức an táng long trọng.

Theo V.Mịnh

Người Lao động