Hà Tĩnh:

52 ha rừng bị xóa sổ trong vụ cháy lịch sử đang chuyển màu xanh tươi

(Dân trí) - 52,1ha rừng thuộc sự quản lý của Ban quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) bị lửa xóa sổ hoàn toàn trong vụ cháy rừng lịch sử vào tháng 6/2019 đã được trồng mới, bắt màu xanh tươi tốt.

Như Dân trí đã thông tin, vụ cháy rừng ngày 28/6/2019 ở địa bàn xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã khiến 92,4ha rừng thuộc Ban quản lý Rừng Phòng hộ (BQL RPH) Hồng Lĩnh bị thiêu cháy.

Đây được coi là thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất đối với rừng Hà Tĩnh trong hàng chục năm qua, với diện tích rừng cần được trồng mới là 52,1 ha, trong đó: thị trấn Xuân An là 47,3 ha và xã Xuân Hồng là 4,8 ha.

52 ha rừng bị xóa sổ trong vụ cháy lịch sử đang chuyển màu xanh tươi - 1

Trận cháy lịch sử diễn ra vào cuối tháng 6/2019 khiến 92,4ha rừng thuộc BQL RPH Hồng Lĩnh bị thiêu cháy, gây thiệt hại lớn. 

Cùng với truy tìm nguyên nhân, thì việc phục hồi lại rừng là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhất mà UBND tỉnh Hà Tĩnh đặt ra đối với chủ rừng.

Ngay sau đó dự án trồng rừng thay thế của BQL RPH Hồng Lĩnh được UBND tỉnh này phê duyệt theo Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 15/01/2020 với mức đầu tư hơn 2,1 tỷ đồng. Dự án được chia làm 2 giai đoạn: trồng và chăm sóc ban đầu (năm 2020); chăm sóc sau khi trồng, thực hiện từ năm 2021 - 2023.

Theo đó, hơn 10 vạn cây thông và keo tràm thay thế sẽ được trồng trên diện tích 52,1 ha nói trên.

Để đẩy nhanh tiến độ, BQL RPH Hồng Lĩnh đã lập 8 đội, với gần 200 người tham gia trồng rừng. Tất cả các chủ hộ nhận khoán cũng được lệnh phải huy động nhân lực tham gia trồng rừng, đảm bảo tiến độ đề ra.

Để biến mục tiêu phủ xanh số diện tích thiệt hại nêu trên, ngay từ mùng 5, 6 Tết Canh Tý, các đội trồng rừng của Ban BQL RPH Hồng Lĩnh, các chủ hộ nhận khoán đã quyết liệt ra quân.

Sáng ngày 20/4, Trưởng Ban BQL RPH Hồng Lĩnh Nguyễn Phi Quỳnh cho hay: nhờ chuẩn bị tốt nguồn cây giống và các vật tư cần thiết nên chỉ 2 tháng sau khi triển khai, đơn vị đã hoàn thành trồng 52,1 ha rừng nói trên.

Công thức trồng được thực hiện theo luồng xen kẽ, cứ sau một luồng 8 hàng keo lại đến một luồng 10 hàng thông.

“Việc trồng phân luồng theo đường băng xen kẽ sẽ giải quyết được 2 việc: ngăn chặn dịch sâu róm phá hại cây thông và việc phòng cháy cũng như xử lý khi hỏa hoạn xảy ra sẽ dễ dàng hơn”- ông Quỳnh nói.

Cũng theo ông Quỳnh, do tiết trời lập xuân thời tiết khá ấm, độ ẩm cao, nên toàn bộ số diện tích trồng mới cây non đã bén rễ và sinh trưởng ổn định. Chỉ cần 2,5-3 năm, số diện tích rừng được trồng mới sẽ phần nào trở lại màu xanh trước đây.

Hình ảnh mầm xanh đã trở lại trên diện tích 52,1 ha rừng phòng hộ Hồng Lĩnh vốn vừa bị lửa xóa sổ chưa đầy 1 năm trước do PV Dân trí ghi lại:

52 ha rừng bị xóa sổ trong vụ cháy lịch sử đang chuyển màu xanh tươi - 2

Trên diện tích rừng bị cháy chủ rừng bố trí trồng một luồng 8 hàng keo... 

52 ha rừng bị xóa sổ trong vụ cháy lịch sử đang chuyển màu xanh tươi - 3

... tiếp đó lại đến một luồng 10 hàng thông.

52 ha rừng bị xóa sổ trong vụ cháy lịch sử đang chuyển màu xanh tươi - 4

Cán bộ kỹ thuật của BQL RPH Hồng Lĩnh thường xuyên kiểm tra cây trồng mới để theo dõi sự phát triển của chúng, đồng thời sẵn sàng thay thế những cây yếu, chết.

52 ha rừng bị xóa sổ trong vụ cháy lịch sử đang chuyển màu xanh tươi - 5

Nhờ tiết trời lập xuân thời tiết khá ấm, độ ẩm cao, nên toàn bộ số diện tích trồng mới cây non đã bén rễ và sinh trưởng ổn định.

52 ha rừng bị xóa sổ trong vụ cháy lịch sử đang chuyển màu xanh tươi - 6

Keo trồng đã bắt màu xanh, lớn rất nhanh.

52 ha rừng bị xóa sổ trong vụ cháy lịch sử đang chuyển màu xanh tươi - 7

Lãnh đạo BQL RPH Hồng Lĩnh cho biết, chỉ cần 2,5-3 năm, số diện tích rừng được trồng mới sẽ phần nào trở lại màu xanh trước đây.

Vụ cháy rừng vụ cháy rừng ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) xảy ra chiều 28/6 tại xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An với tổng diện tích bị cháy là 92,4 ha. Mức độ thiệt hại khoảng 3,6 tỷ đồng.

Ngày 1/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phan Đình Thành (SN 1973, trú tại thôn 7, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" theo Điều 313 Bộ luật Hình sự”.

Văn Dũng