Hà Nội:

4 Phó Chủ tịch “đăng đàn” trả lời chất vấn

(Dân trí) - Phiên chất vấn giữa hai kì họp HĐND TP Hà Nội được tổ chức lần đầu vào ngày 18/10 tới đây. Dự kiến, 4 Phó Chủ tịch UBND TP sẽ trả lời về dự án xây dựng công viên Thống Nhất, tiến độ các công trình kỉ niệm 1000 năm Thăng Long, giải pháp đối với các khu tập thể xuống cấp...

>> Cử tri Hà Nội kiến nghị “cải cách” năng lực và đạo đức cán bộ

Theo Chánh văn phòng HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thịnh Thành, các Phó Chủ tịch UBND TP đã được phân công trả lời chất vấn là các ông Hoàng Mạnh Hiển, Vũ Hồng Khanh, Phí Thái Bình và bà Ngô Thị Thanh Hằng. Ngoài ra, còn có 2 thành viên UBND cũng trả lời chất vấn là ông Triệu Đình Phúc - Giám đốc Sở KHĐT, Nguyễn Đình Đức - Giám đốc Sở LĐTBXH... Phiên chất vấn sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Hà Nội.

Các câu hỏi của phiên chất vấn bao gồm: Nguyên nhân của việc chậm tiến độ các dự án trọng điểm, nguyên nhân giải ngân vốn vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc vốn ngân sách thấp, mục tiêu và nội dung xây dựng dự án cải tạo công viên Thống Nhất, giải pháp đối với các khu tập thể cũ đã xuống cấp, tình hình chuyển đổi mô hình chuyển đổi chợ thành trung tâm thương mại...

Tại buổi làm việc giữa đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội với UBND TP sáng 16/10, ông Triệu Đình Phúc, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư cho biết, đến cuối tháng 8, khối lượng thực hiện tại các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố đạt 55% kế hoạch (cả nước đạt 64,5%), khối lượng giải ngân đạt 27,6% kế hoạch. Một số công trình trọng điểm kỉ niệm 1.000 năm Thăng Long, khối lượng thực hiện mới đạt 35% kế hoạch, giải ngân 25% kế hoạch...

Tân Thảo