1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

17 căn nhà “mọc chui” trên đất nông nghiệp

(Dân trí) - Dù chưa được cấp phép nhưng 2 hộ dân ở TP Quy Nhơn (Bình Định) vẫn tổ chức san lấp đất nông nghiệp, xây dựng trái phép 17 căn nhà cấp 4 tại tổ 10, khu vực 2, phường Nhơn Bình để bán cho người khác.

Hai người tự ý san lấp nền đất nông nghiệp xây dựng nhà bán và phân lô bán đất là ông Nguyễn Kim Ðào (trú số 4, Trần Hưng Ðạo, phường Hải Cảng) và ông Phạm Văn Thành (ở tổ 10, khu vực 2, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn).

Khu vực 2, phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) nơi 17 căn hộ mọc chui trên đất nông nghiệp đang bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý
Khu vực 2, phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) nơi 17 căn hộ "mọc chui" trên đất nông nghiệp đang bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý

Theo nhiều hộ dân ở khu vực 2, phường Nhơn Bình, từ tháng 11 đến tháng 12/2015, ông Đào và ông Thành ngang nhiên đến khu đất chưa được cấp phép ở tổ 10, khu vực 2, phường Nhơn Bình để xây dựng 17 căn nhà kiên cố, sau đó chuyển nhượng cho người khác với giá từ 220 - 300 triệu đồng/căn nhà.

“Các chú có tiền cũng không nên mua mấy căn nhà đó, tất cả đều xây dựng trên đất nông nghiệp. Hiện bị “đánh động”, chính quyền địa phương đang vào cuộc kiểm tra xử lý, nếu nhà nước thu hồi là mất trắng”, một người dân ở khu vực này cho biết.

Theo báo cáo của phường Nhơn Bình, tại ông Đào đổ đất nâng nền đất nông nghiệp hơn 1.600 m2, đến nay đã xây dựng gần 900 m2 thành 13 căn nhà cấp 4, trong đó xây nhà bán 6 căn, còn lại bán đất cho các hộ tự xây. Ông Thành lần 1 xây dựng 185 m2, lần 2 xây 97 m2, xây dựng tổng cộng 4 căn nhà cấp 4. Ngoài ra, chính quyền địa phương còn phát hiện thêm một trường hợp xây dựng không phép ở khu vực này.

Liên quan đến vụ việc trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phan Cao Thắng đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng, UBND TP Quy Nhơn khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật việc xây dựng nhà ở không có giấy phép, xây nhà trên đất nông nghiệp đối với hộ ông Nguyễn Kim Đào và Phạm Văn Thành, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 22/7/2016.

Về vấn đề trên, ông Nguyễn Công Vịnh, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết: “UBND TP Quy Nhơn đã chỉ đạo UBND phường Nhơn Bình tiến hành làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, lãnh đạo của phường Nhơn Bình trong việc chưa xử lý kịp thời, kiên quyết đối với trường hợp vi phạm của ông Nguyễn Kim Đào và Phạm Văn Thành làm ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn phường. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật”.

Doãn Công