Cơn khát nhân lực công nghệ thông tin giỏi Tiếng Anh

Công nghệ thông tin (CNTT) là một ngành mới, hiện đại và liên tục phát triển với tốc độ chóng mặt. Những người làm nghề này, bằng cách này hay cách khác, ít nhiều đều phải sử dụng tiếng Anh.

Bởi tiếng Anh được coi là ngôn ngữ chính trong lĩnh vực này, phần lớn những tài liệu nghiên cứu, giao diện, phần mềm đều sử dụng ngôn ngữ thông dụng này. Chưa bao giờ những sinh viên ngành CNTT lại có cơ hội lớn như hiện nay, nhất là những người vừa nắm vững kiến thức chuyên môn vừa có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo đang trở thành “cơn khát” của nhiều doanh nghiệp.

 

Sống trong thời đại bùng nổ CNTT như hiện nay, dân IT có thể yên tâm bởi học ngành này thì không sợ bị thất nghiệp, lại càng hãnh diện hơn khi thị trường việc làm luôn ưu ái dành cho họ những vị trí mà nhiều ngành nghề khác phải mơ ước. Không chỉ riêng các công ty chuyên về CNTT mới sử dụng nguồn nhân lực này mà tất cả các ngành nghề khác như du lịch, giải trí, tài chính, ngân hàng, công nghiệp, nông nghiệp cũng ứng dụng công việc trên máy tính với nhu cầu ngày càng cao. Rất nhiều công ty hàng đầu của thế giới về CNTT như Intel, Samsung,… đã xây dựng nhà máy sản xuất , lắp ráp linh kiện tại Việt Nam và có nhu cầu tuyển dụng hàng chục nghìn nhân sự. Những vị trí tốt trong các doanh nghiệp lớn với mức lương mỗi tháng có thể lên tới 1000 đến vài nghìn đô là dành cho họ. Điều đó hoàn toàn hợp lí bởi chính họ là giải pháp để hạ nhiệt cơn khát nguồn nhân lực này. Tuy nhiên lực lượng lao động này ở Việt Nam chưa thể đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng trong nước và nước ngoài cả về lượng lẫn về chất. Ngay cả các doanh nghiệp trong nước cũng phải công nhận là hầu hết sinh viên ngành CNTT đều thiếu kỹ năng, kiến thức và ngoại ngữ.

 

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém của nhân lực ngành CNTT. Bản thân sinh viên khi lựa chọn học ngành này nhưng không xác định được mục tiêu học tập rõ ràng, định hướng nghề nghiệp mờ mịt. Nhiều em học một cách thụ động, hời hợt và không ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh trong lĩnh vực đặc biệt này. Tuy vậy, cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho các em. Đặc thù của ngành CNTT là không ngừng phát triển, thay đổi từng giờ từng phút nên giáo trình và tài liệu trong nước nhanh chóng bị lạc hậu , không bắt kịp được sự thay đổi của công nghệ. Thậm chí khá nhiều tài liệu, sách chuyên ngành CNTT sau khi dịch ra Tiếng Việt không còn giữ được độ chuẩn xác cao về nội dung và ngữ nghĩa. Việc đào tạo tiếng anh chuyên ngành trong các trường ĐH , CĐ hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của sinh viên, càng không đáp ứng được nhu cầu của nhà tuyển dụng. Có nhiều lí do dẫn đến việc giáo trình tiếng Anh chuyên ngành không nhất quán, nội dung chưa thực sự phù hợp và hấp dẫn sinh viên, đội ngũ giáo viên chuyên ngành ít được đào tạo (giáo viên có chuyên môn tốt thì trình độ ngoại ngữ còn hạn chế, giáo viên giỏi ngoại ngữ thì không nắm vững chuyên môn về CNTT),…
 

Cơn khát nhân lực công nghệ thông tin giỏi Tiếng Anh - 1

Hội thảo “Tiếng Anh Công nghệ thông tin” thu hút hàng trăm người đến dự

 

Nhiều sinh viên có định hướng tốt đã tự mày mò đi học thêm tiếng Anh ở các đơn vị chuyên đào tạo tiếng Anh, tuy nhiên số lượng đơn vị đào tạo tiếng Anh chuyên ngành CNTT chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cái tên Aptech- Tập đoàn đào tạo CNTT Ấn Độ đã được biết đến trên toàn thế giới là một thương hiệu lớn về đào tạo nhân lực trong lĩnh vực này. Tại Việt nam, Aptech là đơn vị 6 năm liên tiếp giữ vị trí số 1 về đào tạo CNTT với những ngành như lập trình viên quốc tế, quản trị mạng, kỹ thuật viên. Để đáp ứng nhu cầu học tập tiếng Anh chuyên ngành CNTT của sinh viên các trường ĐH, CĐ, đặc biệt sinh viên, học sinh đang theo học các ngành nghề về CNTT và những người đang đi làm trong lĩnh vực này,  Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Thanglong-Aptech tại Hà Nội đã triển khai chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành eIT với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, đã và đang giảng dạy và công tác tại các trường ĐH lớn trong nước. Giáo trình mới được biên soạn dựa trên nhu cầu học tập của sinh viên và đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng.
 

Cơn khát nhân lực công nghệ thông tin giỏi Tiếng Anh - 2

Lễ trao chứng chỉ kết thúc khóa học tại Thanglong-Aptech

 

Đỗ Thị Minh Trang, sinh viên lớp D05 CNTT, Học viện CNBCVT đã hoàn thành khóa học tiếng Anh chuyên ngành CNTT eIT tại Thanglong-Aptech và đạt chứng chỉ cuối khóa loại xuất sắc. Trang nói: “Em thấy nội dung khóa học rất phù hợp với nhu cầu học tập của sinh viên, nội dung các bài giảng được thiết kế theo từng chủ đề, các phần học lý thuyết và thực hành đan xen nhau, đặc biệt các bài thực hành có nội dung rất phong phú và sát với thực tiễn. Các thầy cô rất nhiệt tình, em rất thích cách giảng dạy và hướng dẫn của các thầy cô. Cơ sở vật chất ở đây cũng rất tốt, cá nhân em cũng đã đi học thêm tiếng Anh ở nhiều trung tâm nhưng em thấy chương trình đào tạo tại Thanglong-Aptech là phù hợp với sinh viên bọn em nhất, đặc biệt với sinh viên CNTT. Kiến thức khóa học này sẽ giúp em học tốt các môn chuyên ngành ở trường hơn và em tự tin là mình sẽ đáp ứng được yêu cầu của công ty tuyển dụng khi đi xin việc”. Trang là một trong số gần 100 học viên khóa II vừa kết thúc chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành CNTT eIT tại Thanglong-Aptech. Nhân dịp sắp khai giảng khóa III, Thanglong-Aptech triển khai chương trình Học bổng với các ưu đãi lớn: 50 học viên nhập học đầu tiên kể từ ngày 25/3/2009 sẽ được tặng học bổng trị giá 1.500.000VND và bộ giáo trình bản quyền. Những người có nhu cầu có thể đăng ký tham gia trực tuyến theo đường link http://aptech-vietnam.vn/portals/0/eIT/eit_reg.aspx hoặc đến đăng ký tham gia trực tiếp tại Văn phòng Tư vấn Thanglong-Aptech theo địa chỉ: Học viện Bưu chính Viễn thông, Km 10, đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, số điện thoại: 04. 35526833.