YxineFF chiếu phim tại Pháp

(Dân trí) - Ngày 15.09 tới, YxineFF 2012 sẽ chính thức khai mạc với bộ phim 16:30 của Trần Dũng Thanh Huy (TP. Hồ Chí Minh). Nhân dịp này,sáu tác phẩm xuất sắc từ YxineFF 2012 sẽ được giới thiệu cùng ngày tại rạp La Clef ở trung tâm thủ đô Paris (Pháp).

Ngày 15.09 tới, YxineFF 2012 sẽ chính thức khai mạc với bộ phim 16:30 của Trần Dũng Thanh Huy (TP. Hồ Chí Minh). Nhân dịp này, một chương trình chiếu phim chọn lọc gồm sáu tác phẩm xuất sắc từ YxineFF 2012 sẽ được giới thiệu cùng ngày tại rạp La Clef ở trung tâm thủ đô Paris (Pháp) từ 14g.

Ngoài 16:30, năm bộ phim còn lại từ các mục Tranh giải quốc tế, Tranh giải khu vực và Cận cảnh là: Ngược dòng của Lê Hoàng (Hà Nội), Hai chú cháu của Nguyễn Đình Quý Anh (TP. Hồ Chí Minh), Les deux vies de Nate Hill (Hai cuộc đời của Nate Hill) của Jeanne Joseph (Pháp), Dawn của Leon Lê (Hoa Kỳ) và đặc biệt là bộ phim tài liệu Lady Piano của đạo diễn-nhà thơ Dạ Thảo Phương hiện đang sống tại Paris. Sau buổi chiếu là phần trao đổi với tác giả Dạ Thảo Phương về bộ phim của chị cũng như về chủ đề “Cá nhân” của YxineFF năm nay.

Hình ảnh của phim 16:30
Hình ảnh của phim 16:30

Yxine FF 2012 - Tiệc phim ngắn trực tuyến năm nay với chủ đề Cá nhân bao gồm có 15 phim Tranh giải Quốc tế, 10 phim tranh giải Khu vực, 18 phim Toàn cảnh, 22 phim Cận Cảnh cùng các hạng mục lần đầu tiên có mặt tại Yxine như Individual Experiments (Thử nghiệm cá nhân), Rainbow Heart (Trái tim cầu vồng) nhằm giới thiệu những bộ phim - góc nhìn mới về đề tài đồng tính, Women in DocLab - giới thiệu về những đạo diễn nữ trẻ trong dự án Doclab, mục Chúng ta làm phim của trung tâm điện ảnh trẻ TPD…

Được biết, kể từ đầu năm 2011, với sự phối hợp của câu lạc bộ YDA (Yêu điện ảnh) và đặc biệt là sự hỗ trợ của đạo diễn Việt Linh, YxineFF tổ chức chiếu phim tại Paris hai lần một năm vào mùa thu nhân khai mạc và vào mùa xuân với các tác phẩm đoạt giải dưới tên gọi “Festival du film court vietnamien” (Liên hoan phim ngắn Việt Nam). Ngày 15.09 tới đánh dấu buổi chiếu phim thứ bốn trong vòng hai năm. Đây là lần thứ hai liên tiếp YxineFF khai mạc offline tại Paris – thủ đô của điện ảnh Châu Âu và thế giới.

“Chương trình chiếu phim của YxineFF hàng năm đã trở thành một phần trong đời sống văn nghệ của cộng đồng người Việt cũng như bạn bè Pháp ngữ tại Paris. Tôi tin rằng mô hình này sẽ được nhân rộng ra toàn cầu trong thời gian tới.” – ông Marcus Mạnh Cường Vũ, Chủ tịch YxineFF cho biết. Với mục đích giới thiệu điện ảnh trẻ Việt Nam đến rộng rãi hơn với khán giả quốc tế, YxineFF đang dần mở rộng các buổi chiếu phim tại chỗ cho khán giả tại các thành phố lớn trên thế giới, cho tới nay đã trình chiếu tại Los Angeles, Paris và Phnom Penh.

 Các bộ phim sẽ lần lượt được giới thiệu đến công chúng từ 15-9 đến 15-12-2012 tới đây.

Phan Anh