Xúc động khi ngắm những bức ảnh quý về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

(Dân trí) - Từ ngày 11/10, hơn 300 bức ảnh và hiện vật quý về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đã được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.

 

Bài và ảnh:
Từ ngày 11/10, triển lãm ảnh: "Võ Nguyên Giáp - Đại tướng Tổng tư lệnh" đã được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam
 
Bài và ảnh:

Triển lãm dự kiến kéo dài tới hết tháng 10/2013 và mở cửa miễn phí phục vụ người dân tới xem

Bài và ảnh:

Đông đảo quân dân tới tham quan triển lãm trong sáng sớm 12/10

Bài và ảnh:
Tới xem triển lãm, chúng ta sẽ thêm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp vị Đại Tướng của nhân dân. Nhiều cuốn sách viết về Đại Tướng cũng được giới thiệu tại đây
 
Bài và ảnh:

Đây là bức ảnh chụp Đại Tướng Võ Nguyên Giáp khi còn là thày giáo dạy môn sử tại trường tư thục Thăng Long, Hà Nội

Bài và ảnh:
Bức ảnh chụp ngày 22/12/1944, khi đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Cao Bằng, Võ Nguyên Giáp khi đó 33 tuổi là người trực tiếp chỉ huy
 
Bài và ảnh:
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954
 
Bài và ảnh:
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ra lệnh nổ súng mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ vào ngày 13/3/1954
 
Bài và ảnh:
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp dẫn đầu đoàn đại biểu Quân Đội vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1969
 
Bài và ảnh:
Đại Tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Đại Tướng Văn Tiến Dũng gặp nhau tại TPHCM sau ngày đại thắng (tháng 5/1975)
 
Bài và ảnh:
Đại Tướng Võ Nguyên Giáp đọc sách tại nhà riêng ở 30 Hoàng Diệu
 
Bài và ảnh:
Bộ quân phục mà Đại Tướng đã mặc khi làm việc tại Bộ Quốc Phòng và khi theo dõi chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975

Bài và ảnh:

Đông đảo quân dân đã ghi lại cảm tưởng khi tới xem triển lãm đặc biệt này.

Bài và ảnh: Vĩnh Ngọc