Xử lý các hoa hậu "có vấn đề" khó đến mức nào?

Dù một năm chỉ cấp phép 4 cuộc thi hoa hậu, tuy nhiên tình trạng nhiều nghệ sĩ tự đi thi, tự công bố giải thưởng cho thấy, công tác quản lý của ngành biểu diễn nghệ thuật đang có nhiều vấn đề.

Thừa nhận các cuộc thi hoa hậu đang có nhiều vấn đề trong công tác tổ chức, tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên nếu xử lý sự việc như trường hợp của hoa hậu Lê Âu Ngân Anh thì sẽ là cảm tính. Hiện tại, chúng ta chưa đủ cơ sở pháp lý để xử lý các hoa hậu.

Theo phát ngôn mới đây của ông Nguyễn Quang Vinh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, sắp tới Cục sẽ có động thái xử lý thí sinh Lê Âu Ngân Anh vì những vi phạm quy chế tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương.

Xử lý các hoa hậu "có vấn đề" khó đến mức nào? - 1

Phi Thanh Vân.

Không chỉ đến sự việc của Lê Âu Ngân Anh, nhiều năm nay, công chúng đã không hiểu được vì sao mỗi năm Việt Nam lại có nhiều cuộc thi hoa hậu đến vậy. Thử điểm danh sơ sơ qua vài cuộc thi có thương hiệu, con số mang lại đã lên đến vài chục: Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Trái đất, Hoa hậu Hòa bình Thế giới, Hoa hậu Biển, Hoa hậu Đại dương,… và các thể loại hoa hậu quý bà.

Trong một cuộc trả lời báo chí gần đây, Thứ trưởng Vương Duy Biên cho hay, mỗi năm Cục NTBD, Bộ VHTTDL chỉ cấp phép cho 4 cuộc thi, trong đó có 2 cuộc thi trong nước và hai cuộc thi có yếu tố nước ngoài. Việc cấp phép cho các thí sinh trong nước tham gia các cuộc thi quốc tế cũng rất hạn chế.

Nhưng việc Phi Thanh Vân đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Thế giới người Việt tại Mỹ, Dương Hoàng Yến thành Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017, Bảo Ngọc giành vương miện Hoa hậu Quý bà Việt Nam Thế giới cũng đủ thấy danh hiệu hoa hậu đang trở nên hỗn loạn thế nào.

Quan điểm của ông Vương Duy Biên về việc phạt hoa hậu Lê Âu Ngân Anh là không nên. “Sai sót thuộc về BTC chứ không phải của cô ấy. Hiện nay, chúng ta chưa có các quy chế xử phạt hoa hậu. Trường hợp Lê Âu Ngân Anh, nếu xử lý cô ấy theo những phản ứng gay gắt của dư luận sẽ dẫn đến cảm tính”.

Ông Nguyễn Quang Vinh cũng cho rằng, trường hợp đạt giải như Phi Thanh Vân, Cục không thể can thiệp. “Họ tham gia một sân chơi ở nước ngoài, rồi tự công bố thì chúng tôi chỉ có thể hiểu đó là một hoạt động của cá nhân. Cục NTBD không công nhận nhưng cũng không thể phản đối được”.

Đành rằng, hiện nay nhiều nghệ sĩ muốn tự đánh bóng tên tuổi bằng cách tự đi thi, tự công bố giải thưởng. Tuy nhiên, ngoài việc cấp phép đối với các cuộc thi hay thí sinh hoa hậu thì trách nhiệm quản lý các hoạt động biểu diễn nghệ thuật vẫn thuộc về Cục NTBD và Bộ VHTTDL. Không thể để các cuộc thi nhan sắc cứ trôi nổi như hiện nay.

Theo Kỳ Trinh
Lao Động