PhotoStory

Xếp hàng chui qua tượng ngựa cầu may đầu năm

Thực hiện: Nam Anh

(Dân trí) - Sáng 23/2, rất đông người dân đổ về chùa Ông (quận 5) để làm lễ đầu năm, nhiều người phải xếp hàng đợi đến lượt chui qua tượng ngựa Xích Thố.

Xếp hàng chui qua tượng ngựa cầu may đầu năm - 1

Một ngày trước Tết Nguyên tiêu, rất đông người Hoa ở khu vực Chợ Lớn và du khách đã đổ về chùa Ông (quận 5) để làm lễ đức Quán Thánh đế quân, cầu mong bình an, may mắn trong những ngày đầu năm mới.

Xếp hàng chui qua tượng ngựa cầu may đầu năm - 2

Theo phong tục của người Hoa, khi đến lễ viếng ở chùa Ông, mọi người sau khi lễ vái ở chính điện xong sẽ đến chui qua tượng Xích Thố (chiến mã của Quan Công) đặt ở sau lưng cổng chùa để cầu may mắn.

Xếp hàng chui qua tượng ngựa cầu may đầu năm - 3

Khu vực đặt tượng Xích Thố luôn trong tình trạng đông đúc, nhiều người phải xếp hàng đợi đến lượt chui qua tượng ngựa.

Xếp hàng chui qua tượng ngựa cầu may đầu năm - 4

Chia sẻ từ một vị cai quản chùa, mỗi người phải chui qua tượng ngựa Xích Thố để cầu bình an, may mắn, nam thì 7 lần, nữ thì 9 lần.

Xếp hàng chui qua tượng ngựa cầu may đầu năm - 5

Dưới cổ tượng ngựa Xích Thố có treo một chiếc chuông bằng đồng, người dân sau mỗi lần chui qua tượng sẽ lắc chiếc chuông này reo lên. Người Hoa tin rằng, tiếng chuông sẽ mang lại may mắn suốt cả năm cho người tự rung quả chuông này.

Xếp hàng chui qua tượng ngựa cầu may đầu năm - 6

Sau khi chui qua ngựa Xích Thố, nhiều người còn sờ lên mình tượng để "xin vía".

Xếp hàng chui qua tượng ngựa cầu may đầu năm - 7

Bà Quách Thu Loan (61 tuổi, ngụ quận 5) cùng con gái đến chùa Ông để lễ viếng vào sáng 14 tháng Giêng. "Năm nào tôi cũng đến chùa Ông làm lễ và chui qua bụng ngựa Xích Thố để cầu bình an, may mắn. Ngôi chùa này đã có từ lâu đời và rất linh thiêng", bà Loan chia sẻ.

Xếp hàng chui qua tượng ngựa cầu may đầu năm - 8

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nhiều người đã có mặt từ sáng sớm tại chùa Ông để làm lễ cầu bình an, may mắn.

Xếp hàng chui qua tượng ngựa cầu may đầu năm - 9

Ngoài các khu vực thờ tụng, chùa còn bố trí phát lộc cho những người đến lễ viếng.

Xếp hàng chui qua tượng ngựa cầu may đầu năm - 10

"Mỗi túi lộc sẽ có trái cây và một tờ giấy thờ, người dân sẽ mang về nhà và đặt vào bàn thờ của thần tài thổ địa", ông Quách Công Thế nói.

Xếp hàng chui qua tượng ngựa cầu may đầu năm - 11

Cũng trong sáng 23/2, tại chùa Ông còn diễn ra hoạt động biểu diễn lân sư rồng.

Xếp hàng chui qua tượng ngựa cầu may đầu năm - 12

Nhiều người chen chân xin lộc từ những chú lân sư rồng.

Xếp hàng chui qua tượng ngựa cầu may đầu năm - 13

Sau màn biểu diễn lân sư rồng, đoàn lân còn biểu diễn các pha võ thuật để gửi đến người dân.

Xếp hàng chui qua tượng ngựa cầu may đầu năm - 14

Về chiều, lượng người đổ về chùa Ông đông đúc. Chùa Ông hay (còn gọi là Miếu Quan Đế hoặc Hội quán Nghĩa An) do người Hoa xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ 19.