Vũ Thắng Lợi: "Nhiều ca sĩ dòng nhạc như tôi không làm show vì quá tốn kém"

Vi Anh

(Dân trí) - "Tôi già và xấu đi do dạo này bươn chải vất vả quá, làm liveshow riêng rất vất vả. Nhiều ca sĩ theo đuổi dòng nhạc như tôi, họ ngại làm liveshow vì rất mệt và tốn kém", Vũ Thắng Lợi nói.

Vũ Thắng Lợi sinh năm 1985, tốt nghiệp thanh nhạc ở Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và tốt nghiệp cao học chuyên ngành Biểu diễn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Anh từng giành giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2008, giải Ba cuộc thi Tiếng hát mùa thu và giải Người thể hiện ca khúc hay nhất về Hà Nội, giải Nhì dòng Thính phòng cuộc thi Sao Mai 2011...

Vũ Thắng Lợi được đề cử giải Âm nhạc Cống hiến năm 2015 ở hạng mục Nghệ sĩ mới của năm. Vũ Thắng Lợi đang công tác tại Đoàn nghệ thuật Quân khu 2. Trước đĩa than Quê, anh đã phát hành album Tình ca (2014), liveshow Khát vọng (2018), album Khát vọng (2020)…

Để tiếp nối hành trình nghệ thuật, Vũ Thắng Lợi sẽ thực hiện một đêm nhạc riêng mang tên Hà Nội riêng tôi vào ngày 3/12 với sự góp mặt của NSƯT Tấn Minh, Mỹ Linh.

Vũ Thắng Lợi đã có cuộc trò chuyện với PV Dân trí về những tâm huyết dành cho chương trình riêng cũng như khát khao trong nghề.

Vũ Thắng Lợi: Nhiều ca sĩ dòng nhạc như tôi không làm show vì quá tốn kém - 1

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi chia sẻ rằng, âm nhạc về Hà Nội cho anh nhiều xúc cảm (Ảnh: Vasiliy Papushnikov).

Vì sao Vũ Thắng Lợi đặt tên cho đĩa than và live concert sắp tới là "Hà Nội riêng tôi"?

- Ai cũng có nỗi niềm riêng về mảnh đất mà mình gắn bó. Mỗi nghệ sĩ sẽ có cảm nhận bằng cách riêng. Nhất là Hà Nội và âm nhạc về Hà Nội đã cho Vũ Thắng Lợi rất nhiều xúc cảm.

Hà Nội riêng tôi là sự cảm nhận riêng của Vũ Thắng Lợi về Hà Nội. Trong cái riêng của mình có cái riêng của mọi người. Ai cũng muốn nói lên cái riêng của mình. Chẳng qua người ta chưa dám nói hoặc không dám thể hiện. Tôi nghĩ mình có quyền được yêu, được thể hiện tiếng nói, tình yêu của mình với mảnh đất Hà Nội.

Phát hành đĩa than, tổ chức live concert quy mô, kết hợp với hội họa và trước đêm nhạc còn có triển lãm tranh cùng tên do họa sĩ Lê Thiết Cương - giám đốc sân khấu cũng là giám tuyển của triển lãm…, anh có e ngại bị nói là "chơi trội" không?

- Âm nhạc mỗi người mỗi con đường, mỗi người mỗi  sự lựa chọn. Tôi nghĩ mình làm gì là quyền của mình, mình có khán giả của mình. Tôi nghĩ ai làm được là tốt. Qua thời kỳ không hát được thì làm gì, bấu víu gì vào hào quang cũ nữa.

Sản phẩm hay liveshow tôi làm là vì... âm nhạc. Tên tuổi không quan trọng bằng việc làm thế nào để khơi gợi ký ức của người nghe, để đưa người nghe về được cái bản ngã của họ.

Những tác phẩm về Hà Nội vốn dĩ đã hay, đã tồn tại qua thời gian bởi những giá trị nhân văn. Bài toán mà tôi và nhạc sĩ Hồng Kiên phải giải được là làm sao đưa những khán giả của mình tìm được những ký ức mà họ đã đánh mất hoặc lãng quên. Đó mới là thành công của người làm âm nhạc, vượt qua cả việc phối khí hay, hát hay…

Vũ Thắng Lợi: Nhiều ca sĩ dòng nhạc như tôi không làm show vì quá tốn kém - 2

"Tôi phải hi sinh rất nhiều mới có cuộc chơi như thế này", nam ca sĩ nói (Ảnh: Vasiliy Papushnikov).

Hình ảnh và âm nhạc của Vũ Thắng Lợi tại chương trình "Hà Nội riêng tôi" sắp tới có gì khác so với liveshow "Khát vọng" năm 2018?

- Hình ảnh rõ là phải khác rồi, vì tôi già và xấu đi do dạo này bươn chải vất vả quá (cười).

Tôi phải nói thật là làm liveshow riêng rất vất vả. Qua đây, tôi mới hiểu tại sao những ca sĩ theo đuổi dòng nhạc giống tôi, họ lại ngại làm liveshow vì rất mệt và tốn kém.

Tôi phải hi sinh rất nhiều mới có cuộc chơi như thế này nên hi vọng bán được vé. Có làm, tôi mới thấy cần phải tôn vinh những nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc như mình.

Còn về âm nhạc thì gần như cả show này sẽ là những bài hát lần đầu tiên tôi trình diễn. Có những bài hát tưởng chừng như đã bị lãng quên nhưng sẽ có trong show như bài "Im lặng sông Hồng" của nhạc sĩ Hoàng Phúc Thắng. Bài hát này anh viết về Hà Nội nhưng sau đó anh qua đời nên bài hát không được lan tỏa nhiều.

Các ca sĩ nhạc trẻ với lượng fan lớn cũng phải "cân đo đong đếm" rất nhiều khi thực hiện một liveshow lớn như thế này. Điều gì khiến Vũ Thắng Lợi quyết định "chơi lớn" đến thế?

- Tôi nghĩ các ca sĩ nhạc trẻ không làm thôi chứ hầu như các bạn làm show rất tốt, chẳng hạn như Vũ, Hoàng Dũng.. Họ làm show toàn 10.000 khán giả. Tôi nghĩ một nghệ sĩ như mình mơ còn khó.

Với Vũ Thắng Lợi thì làm liveshow là trách nhiệm mình phải làm. Tôi coi mình là thế hệ tiếp nối các thế hệ đi trước của dòng nhạc này. Tôi không phải là người có điều kiện gì lớn lắm nhưng khi mình đang đủ độ chín, có thể thiệt thòi một chút về kinh tế, phải hy sinh, nhưng mình phải làm cho âm nhạc.

Nghệ sĩ dòng nhạc của tôi cần có live concert, sản phẩm âm nhạc như thế này để tôn vinh những ca khúc sống mãi được với thời gian.

Còn tôi nghĩ, cuộc sống có nhân - quả. Khi mình dám chấp nhận đầu tư, hy sinh thì chắc chắn sẽ mình nhận lại được. Vì đây là âm nhạc linh thiêng, thứ âm nhạc có sức trường tồn, là sự dồn thụ tinh túy của rất nhiều người, thậm chí cả linh hồn văn hóa của một đất nước. Tôi cảm nhận được điều đó vì thế nhận được sự quan tâm.

Vũ Thắng Lợi: Nhiều ca sĩ dòng nhạc như tôi không làm show vì quá tốn kém - 3

"Tôi nghĩ từng ấy năm tôi sống ở Hà Nội đủ để thấm nhuần tinh thần người Hà Nội (Ảnh: Vasiliy Papushnikov).

Anh nhắc đến sự hi sinh về kinh tế, nhưng nghe nói Live concert lần này có nhiều nhà tài trợ?

- Trước mắt thì chưa nhưng tôi cũng hi vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của anh em, bạn bè và những người vẫn yêu mến mình. Tôi nghĩ cuộc sống có nhân quả khi mình chấp nhận đầu tư, chấp nhận hi sinh chắc chắn mình sẽ nhận lại được.

Tôi nghĩ đây là âm nhạc linh thiêng, âm nhạc có sự trường tồn, là sự cộng dồn tinh túy của rất nhiều người thậm chí là linh hồn văn hóa của một đất nước và tôi cảm nhận được điều đấy nên trước nay làm các dự án đều thuận lợi. Như chương trình "Khát vọng" năm 2018, vé hết trước 10 ngày (cười).

Yêu Hà Nội như thế, hẳn Vũ Thắng Lợi rất gắn bó với mảnh đất này?

- Thực ra vợ tôi là người Hà Nội gốc. Bản thân tôi tuy sinh ra lớn lên ở Nghệ An nhưng cũng gốc người Hà Nội vì bố tôi là người gốc Hà Nội.

Khi tôi làm đĩa và liveshow lần này tôi cảm giác mình tìm về được với bản ngã của mình. Con người Hà Nội hào hoa, phong nhã và lịch thiệp, tri thức. Có một câu nói như này: "Không phải anh người ở đâu mà quan trọng sống ở đây và mang tinh thần người Hà Nội sẽ là người Hà Nội". Tôi nghĩ từng ấy năm tôi sống ở Hà Nội đủ để thấm nhuần tinh thần người Hà Nội.

Cảm ơn Vũ Thắng Lợi về những chia sẻ!