Vũ công bị màn hình nặng 600kg rơi trúng người giờ ra sao?

Mi Vân

(Dân trí) - Hai tuần kể từ tai nạn sân khấu kinh hoàng gây chấn động làng giải trí Hồng Kông, vũ công Lý Khải Ngôn, người bị màn hình LED nặng 600kg rơi trúng người sắp bước vào quá trình trị liệu.

Ngày 15/8, tờ HK01 phỏng vấn cha ruột của vũ công Lý Khải Ngôn. Ông cho biết, sau ba ca phẫu thuật nghiêm trọng và liên tiếp, Lý Khải Ngôn đã tỉnh, có thể giao tiếp mọi người nhưng phục hồi khá chậm. Nam vũ công sẽ sớm bước vào quá trình trị liệu để phục hồi chức năng vận động.  

Dù đã tỉnh lại nhưng Lý Khải Ngôn vẫn chưa thể rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Gia đình của nam vũ công vẫn rất mừng vì anh có thể giao tiếp cơ bản với mọi người. Quá trình trị liệu sắp tới rất quan trọng với Lý Khải Ngôn, quyết định khả năng phục hồi vận động của nam vũ công. 

Vũ công bị màn hình nặng 600kg rơi trúng người giờ ra sao? - 1

Vụ tai nạn sân khấu ngày 28/7 tại Hồng Kông khiến vũ công Lý Khải Ngôn bị chấn thương nặng (Ảnh: HK01).

Cha ruột của Lý Khải Ngôn cũng nhắc tới bạn gái anh, nữ ca sĩ Tô Chỉ Tình. Trong suốt thời gian Lý Khải Ngôn nằm viện, cô đã tận tâm chăm sóc anh, không rời bệnh viện vì lo lắng cho sự an toàn của bạn trai. Cặp đôi yêu nhau vài năm nay và dự định tổ chức đám cưới trong năm 2022. Tuy nhiên, tai nạn không may của Lý Khải Ngôn khiến đám cưới của cặp tình nhân trẻ phải hoãn lại.  

Ngày 28/7, Lý Khải Ngôn gặp tai nạn nghiêm trọng trong buổi trình diễn cho nhóm Mirror. Màn hình LED nặng 600kg bất ngờ rơi xuống giữa sân khấu. Vụ việc khiến 2 vũ công bị thương. Tai nạn sân khấu này được xem là tai nạn nghiêm trọng và kinh hoàng nhất lịch sử ngành biểu diễn xứ hương cảng.  

Một trong hai vũ công, Lý Khải Ngôn bị thương nặng. Anh được chẩn đoán bị chấn thương nặng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ số 4, lệch đốt sống cổ số 5 và liệt tứ chi. Theo On, 2 ngày sau vụ tai nạn sân khấu, Lý Khải Ngôn trải qua 3 ca đại phẫu để điều trị các chấn thương. Trong ngày 30/7, nam nghệ sĩ trải qua ca phẫu thuật sắp xếp đốt sống, kéo dài 7-8 tiếng đồng hồ. 

Vũ công bị màn hình nặng 600kg rơi trúng người giờ ra sao? - 2

Lý Khải Ngôn đã tỉnh lại, có thể giao tiếp cơ bản nhưng chưa được rời phòng chăm sóc đặc biệt (Ảnh: HK01).

Theo thông tin từ Apple Daily, vết thương nặng nhất ở cổ của Lý Khải Ngôn có thể dẫn tới nguy cơ bị liệt vĩnh viễn toàn thân từ cổ trở xuống. Con đường hồi phục để sinh hoạt bình thường của Lý Khải Ngôn rất khó khăn, cơ hội trở lại nghề vũ công gần như bằng không.

Lý Khải Ngôn, năm nay 27 tuổi, là vũ công nổi tiếng của showbiz Hồng Kông. Anh là vũ công chính của nhóm Mirror, biên đạo múa cho nhiều nghệ sĩ xứ hương cảng. Trước khi gặp tai nạn nghiêm trọng, Lý Khải Ngôn được đánh giá có tương lai ổn định, rộng mở trong làng giải trí. 

Cơ quan chức năng Hồng Kông đã bắt tay điều tra vụ tai nạn sân khấu. Hàng chục người liên quan đến công tác tổ chức, lắp đặt sân khấu và biểu diễn tại sự kiện của nhóm Mirror được triệu tập thẩm vấn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, màn hình LED bị rơi vì đứt một trong hai dây cáp. Cơ quan điều tra không tìm thấy dấu vết phá hoại của con người nhưng vẫn muốn có thêm thời gian để tìm hiểu chi tiết vụ việc. Họ dự định công bố kết quả điều tra trong thời gian tới. 

Vũ công bị màn hình nặng 600kg rơi trúng người giờ ra sao? - 3

Lý Khải Ngôn được đưa tới bệnh viện cấp cứu sau tai nạn (Ảnh: HK01).

Vụ tai nạn sân khấu ngày 28/7 cũng khiến nhiều show diễn của làng giải trí Hồng Kông bị hủy bỏ hoặc hoãn. Cụ thể 8 show diễn tiếp theo của nhóm Mirror đã bị hủy. Tinh thần của các nghệ sĩ trong nhóm bị ảnh hưởng nặng nề do sức ép từ dư luận. Một số nghệ sĩ của Hồng Kông đã chủ động thông báo hủy show diễn để chia sẻ với vũ công Lý Khải Ngôn.

Nhiều nghệ sĩ như Cổ Thiên Lạc, Ngô Trác Hy, Trần Tuệ Lâm, Trần Dịch Tấn, Cổ Cự Cơ, nhóm nhạc nữ Twins... gửi lời cầu chúc cho Lý Khải Ngôn sớm mạnh khỏe. Các kênh truyền hình cũng tạm dừng phát sóng một số chương trình để đưa tin về sự cố trên.

Vụ tai nạn trong đêm biểu diễn của nhóm nhạc Mirror khiến nhiều khán giả phẫn nộ. Hơn 13.000 người hâm mộ đã ký vào bản kiến nghị, yêu cầu ban tổ chức cẩn trọng hơn trong việc đảm bảo an toàn cho các nghệ sĩ. 

Theo HK01