Hé lộ nguyên nhân màn hình rơi ở sân khấu, khiến vũ công liệt tứ chi

Mi Vân

(Dân trí) - Qua điều tra hiện trường, màn hình LED ở giữa sân khấu bị rơi xuống do đứt dây cáp. Một số nguồn tin cho biết sân khấu trong đêm nhạc của nhóm Mirror được dựng cẩu thả, gây nguy hiểm cho nghệ sĩ.

Vụ tai nạn sân khấu biểu diễn tại Hồng Kông ngày 28/7 vẫn là tâm điểm truyền thông châu Á. Màn hình LED ở giữa sân khấu đã rơi trúng nhóm vũ công đang biểu diễn trong show diễn của nhóm nhạc Mirror. 

Hai vũ công bị thương và được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Một trong hai người đã được xuất viện và chỉ bị thương nhẹ. Trong khi đó, nam vũ công A Mo (Lý Khải Ngôn) bị thương nặng và đứng trước nguy cơ liệt tứ chi. 

Hé lộ nguyên nhân màn hình rơi ở sân khấu, khiến vũ công liệt tứ chi - 1

Vụ tai nạn rơi màn hình trên sân khấu gây chấn động truyền thông châu Á (Ảnh: HK01).

Theo nguồn tin từ tờ On, các màn hình LED được lắp lên trong vài tiếng sau buổi tổng duyệt cuối cùng, thay vì 2-3 ngày như quy định thông thường. Ngoài ra, việc tổng duyệt, thiết kế và giám sát vận hành đều thực hiện qua loa, gây tai nạn đáng tiếc. 

Hiện, cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc và sẽ sớm có kết luận cuối cùng. Không chỉ khiến nam vũ công bị thương, vụ tai nạn còn khiến các thành viên nhóm nhạc Mirror, khán giả theo dõi trực tiếp ám ảnh và bị sốc. Quản lý của nhóm nhạc đã liên tục nói lời xin lỗi người hâm mộ những ngày qua. 

Tình trạng sức khỏe của nam vũ công A Mo đang là điều khiến truyền thông quan tâm nhất sau vụ tai nạn. Nghệ sĩ 27 tuổi đã trải qua ba cuộc phẫu thuật nghiêm trọng từ ngày xảy ra tai nạn. Tình trạng của anh vẫn được đánh giá là nguy kịch và được các bác sĩ theo dõi tận tình.

Hiện, khán giả và các nghệ sĩ tại Hồng Kông đều cầu nguyện cho Lý Khải Ngôn sớm hồi phục. Tỷ phú Lý Trạch Giai - người đỡ đầu nhóm nhạc Mirror cũng ra thông báo chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho Lý Khải Ngôn.

Hé lộ nguyên nhân màn hình rơi ở sân khấu, khiến vũ công liệt tứ chi - 2

Qua điều tra hiện trường, màn hình LED ở giữa sân khấu bị rơi xuống do đứt dây cáp (Ảnh: HK01).

Các bác sĩ cho biết với tình trạng chấn thương nghiêm trọng như hiện tại A Mo chắc chắn phải giải nghệ sau vụ tai nạn. Anh được chẩn đoán bị chấn thương nặng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ số 4, lệch đốt sống cổ số 5 và liệt tứ chi.

Trong ngày 30/7, nam nghệ sĩ trải qua ca phẫu thuật sắp xếp cột sống, kéo dài 7-8 tiếng. Sau 6 ngày nằm viện, nam vũ công 27 tuổi vẫn hôn mê và phải thở máy.

Các bác sĩ điều trị cho anh tiết lộ, tình hình sức khỏe của Lý Khải Ngôn không lạc quan. Chia sẻ với tờ HK01, bác sĩ cho biết, Lý Khải Ngôn có thể sẽ bị liệt từ phần cổ trở xuống, chỉ có thể cử động đầu nếu các dây thần kinh không thể phát triển trở lại. 

Hé lộ nguyên nhân màn hình rơi ở sân khấu, khiến vũ công liệt tứ chi - 3

Nam vũ công Lý Khải Ngôn (A Mo) sẽ không thể trở lại sân khấu và đứng trước nguy cơ liệt từ cổ xuống (Ảnh: HK01).

"Tương lai cậu ấy có thể khôi phục chức năng như người bình thường hay không đã là chuyện rất khó khăn. Vị trí tổn thương đốt sống cổ của Khải Ngôn quá cao, nếu cao hơn chút nữa còn có thể ảnh hưởng đến chức năng hô hấp", bác sĩ điều trị cho Lý Khải Ngôn nói. 

Sau tai nạn màn hình rơi trên sân khấu của nhóm Mirror, Cục Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồng Kông đã tạm hoãn các chương trình nghệ thuật, yêu cầu kiểm tra kỹ lưỡng các sân khấu để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Các show diễn tiếp theo của nhóm nhạc Mirror cũng bị hủy và cơ quan chức năng kêu gọi mọi người ngừng phát tán hình ảnh đau lòng về vụ tai nạn. 

Lý Khải Ngôn là người Canada gốc Hoa. Cha anh là hiệu trưởng của một trường học tại Hồng Kông và là một mục sư. Gia đình anh sang Toronto, Canada sinh sống khi cha anh nhận công việc mới. Năm 2018, Lý Khải Ngôn tham gia một show truyền hình thực tế ở Hồng Kông và chính thức theo đuổi đam mê nghệ thuật. 

Sau cuộc thi, anh trở thành vũ công chính của nhóm nhạc Mirror, biên đạo múa cho nhiều nghệ sĩ xứ hương cảng. Nam vũ công 27 tuổi được đánh giá là một nghệ sĩ tận tâm, yêu nghề, tài năng và có tương lai rộng mở. 

Hé lộ nguyên nhân màn hình rơi ở sân khấu, khiến vũ công liệt tứ chi - 4

Làng giải trí xứ hương cảng đang cùng cầu nguyện cho nam nghệ sĩ A Mo (Ảnh: Instagram).

Lý Khải Ngôn nhiều lần khẳng định nhảy múa là đam mê lớn nhất đời anh. Tuy nhiên, vụ tai nạn không may đã khiến đam mê nhảy múa của anh không được trọn vẹn. 

Lý Khải Ngôn đang hò hẹn với nữ ca sĩ Tô Chỉ Tình. Tai nạn đáng tiếc cũng khiến kế hoạch tổ chức đám cưới của cặp đôi bị hoãn. Những ngày qua, Tô Chỉ Tình rất lo lắng cho bạn trai và túc trực trong bệnh viện.

Theo On, nữ ca sĩ Tô Chỉ Tình khóc nhiều, không ăn, không ngủ, từ chối về nhà nghỉ ngơi vì sợ bạn trai gặp chuyện bất trắc. Cha mẹ của Lý Khải Ngôn cũng đã có mặt tại Hồng Kông để chăm sóc con trai. Họ về Hồng Kông từ ngày 31/7 và từ chối sự tiếp cận của các phóng viên. 

Theo HK01