Thanh Hóa:

Vụ cháy đền Lê Lai: Đã báo cáo lên Bộ chờ chỉ đạo, giải quyết

(Dân trí) - Vụ cháy tại khu nhà Tiền Đường, thuộc khu di tích đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai, ở làng Tép, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc đang được cơ quan chức năng làm rõ. Ngành văn hóa đã báo cáo Bộ VH-TT&DL về vụ việc.

Thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 90% công trình. Đây là di tích cấp quốc gia, nằm trong quần thể di tích Lam Kinh, vừa đón nhận Bằng công nhận Di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Vụ hỏa hoản đã thiêu rụi khoảng 90% các hạng mục công trình.
Vụ hỏa hoản đã thiêu rụi khoảng 90% các hạng mục công trình.

Đền thờ Trung Túc Vương Lê Lai được UBND tỉnh Thanh Hóa phục dựng mới hoàn toàn và đưa vào sử dụng năm 1999 với phần cấu kiện gỗ kèo, cột khá lớn, vững chắc, công trình khang trang phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân địa phương cũng như du khách thập phương.
 
Hàng năm, cứ vào dịp 21/8 âm lịch, người dân địa phương và du khách lại hành hương về đây tưởng niệm vị tướng tài của dân tộc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Duy Phương - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết: “Sự việc rất hy hữu và đáng tiếc, nó xảy ra giữa đêm.
 
Ngay trong đêm chúng tôi đã trực tiếp lên hiện trường, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có mặt chỉ đạo xử lý vụ việc”.

Phần mái dưới của Tiền đường vẫn còn giữ lại được một phần.
Phần mái dưới của Tiền đường vẫn còn giữ lại được một phần.

Khu di tích có ba hạng mục là: Tiền đường, Hậu cung và nhà thờ Mẫu, trong đó Tiền đường và Hậu cung chỉ cách nhau 2m, nhưng rất may vụ việc được phát hiện kịp thời nên khu vực Hậu cung không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nhà Tiền đường thì đã bị tiêu hủy khoảng 90%.

Trong đó, mái tầng dưới của Tiền đường, phần kiến trúc gỗ vẫn còn nguyên vẹn, toàn bộ đồ thờ đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Hiện trường đã được phong tỏa và bàn giao cho cơ quan công an điều tra nguyên nhân vụ việc.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo Ngành văn hóa báo cáo vụ việc lên Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời kiểm kê thiệt hại, hạ giải và đề nghị nhanh chóng khắc phục.

Bộ VH-TT & DL đã cử cán bộ vào làm việc về vụ cháy.

Bộ VH-TT & DL đã cử cán bộ vào làm việc về vụ cháy.
Bộ VH-TT & DL đã cử cán bộ vào làm việc về vụ cháy.

Trước khi vụ việc xảy ra, khu đền thuộc quản lý của UBND huyện Ngọc Lặc. Vấn đề này cũng đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa báo cáo kiến nghị và tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét.

“Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã cử cán bộ vào làm việc, thành lập ban đánh giá phối hợp với huyện để giải quyết. Sau khi cơ quan an ninh bàn giao lại hiện trường, ngành văn hóa mới vào làm việc đánh giá hiện trạng công trình, đối chiếu với hồ sơ để khắc phục.
 
Đây là công trình mới nên bản thiết kế vẫn đang còn lưu giữ, cái quan trọng là nguồn kinh phí phục dựng, nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu quốc gia. Qua đây, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm trong công tác quản lý”, ông Phương cho biết.

Duy Tuyên