Với nghệ sĩ trẻ, được xét tặng danh hiệu là động lực lớn để tiếp tục cống hiến và phấn đấu

(Dân trí) - "Nghệ thuật chèo dù chưa đến được với nhiều tầng lớp khán giả trẻ nhưng vẫn luôn được yêu mến ở các vùng nông thôn. Ngoài ra, sân khấu chèo cũng đã, đang nỗ lực xây dựng nhiều vở diễn tầm cỡ, mang tính thời đại và thời sự để đưa chèo đi vào đời sống, kéo khán giả đến với sân khấu truyền thống", nghệ sĩ Việt Thắng - gương mặt nổi bật của Nhà hát Chèo Hà Nội chia sẻ.

Chiều 29/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ truy tặng, phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 9 năm 2019. Nhiều nghệ sĩ đã có mặt khá sớm tại sự kiện này để được chung vui với các đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Việt Thắng (tên đầy đủ Trần Ngọc Thắng), sinh năm 1982, hiện đang là một gương mặt nổi bật của Nhà hát Chèo Hà Nội cũng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú dịp này.

Với nghệ sĩ trẻ, được xét tặng danh hiệu là động lực lớn để tiếp tục cống hiến và phấn đấu - 1

Nghệ sĩ Ưu tú Việt Thắng nhận danh hiệu do Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao tặng.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Hôm nay tôi rất vui mừng vì mong chờ ngày này rất lâu rồi. Khi làm xong hồ sơ xin xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú tôi đã rất hồi hộp, không rõ hồ sơ của mình có đủ điều kiện để vượt qua các cấp xét tặng. Với những nghệ sĩ trẻ như chúng tôi, việc được phong tặng danh hiệu cao quý là một nguồn cổ vũ lớn lao để chúng tôi tiếp tục phấn đấu.

Tôi nghĩ năm nay cơ chế xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú đã được nới lỏng để tạo điều kiện cho các nghệ sĩ có nhiều đóng góp trong nghệ thuật sớm được nhận danh hiệu cao quý. Bản thân tôi rất vui mừng khi nhìn thấy các nghệ sĩ đi trước lẫn các nghệ sĩ đồng trang lứa với mình nhận được danh hiệu này.

Với nghệ sĩ trẻ, được xét tặng danh hiệu là động lực lớn để tiếp tục cống hiến và phấn đấu - 2

Với nam nghệ sĩ này thì danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú được phong tặng sẽ là động lực để anh không ngững nỗ lực phấn đấu.

Việt Thắng cho biết, anh sinh ở cái nôi của chèo đó là quê hương Thái Bình. Từ bé, những làn điệu chèo thiết tha và sâu lắng đã ngấm vào anh, nuôi dưỡng trong anh ước mơ một ngày nào đó sẽ được đứng trên sân khấu với tư cách một nghệ sĩ thực thụ. Ước mơ đó ngày càng lớn dần cho đến khi học hết phổ thông, Việt Thắng đăng ký thi vào trường Văn hoá – Nghệ thuật Thái Bình.

Cơ duyên mở ra khi vừa tốt nghiệp anh may mắn được nhận về về Nhà hát Chèo Hà Nội. Trong quá trình công tác tại đây, anh được lãnh đạo Nhà hát tin tưởng giao phó nhiều vai chính trong các vở lớn. Tính đến thời điểm hiện tại Việt Thắng đã đạt được 4 huy chương vàng và giải Tài năng xuất sắc.

4 huy chương vàng gồm có: vai Nguyễn Công Trứ trong vở “Nguyễn Công Trứ”, vai Moonpie trong vở “Cánh chim trắng trong đêm”, vai Khoá hồng trong vở “Cô Son” và vai Moonpie vở “Cánh chim trắng trong đêm” nhưng của Liên hoan Sân khấu Thủ đô. Riêng giải Tài năng xuất sắc là của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Với nghệ sĩ trẻ, được xét tặng danh hiệu là động lực lớn để tiếp tục cống hiến và phấn đấu - 3

Theo Việt Thắng, sân khấu chèo dù chưa đến được với nhiều tầng lớp khán giả trẻ nhưng vẫn luôn được yêu mến ở các vùng nông thôn. Ngoài ra, sân khấu chèo cũng đã nỗ lực xây dựng nhiều vở diễn tầm cỡ, mang tính thời đại và thời sự để đưa chèo đi vào đời sống, kéo khán giả đến với sân khấu truyền thống.

Cá nhân Việt Thắng luôn cảm thấy vinh dự khi được thể hiện nhiều vai chính trong các vở lớn. Đây là cơ hội để anh phát huy được thế mạnh sẵn có của mình. Điều quan trọng hơn cả chính là mỗi khi được góp mặt trong các vở diễn lớn, anh lại có thêm nhiều động lực để phấn đấu và vượt qua những thử thách của nghề.

Hà Tùng Long

Ảnh: Tùng Long