Vở kịch “Hamlet” của Anh e ngại khi tới Triều Tiên lưu diễn

(Dân trí)- Điểm đặc biệt mà báo chí Anh hiện đang xoáy vào chính là sự tương đồng giữa một chi tiết trong vở kịch “Hamlet” với những gì vừa diễn ra tại Triều Tiên. Trong vở bi kịch “Hamlet”, Hoàng tử Hamlet đã giết người chú của mình - Claudius - để trả thù cho cha.

Câu nói nổi tiếng gắn liền với tên tuổi nhà soạn kịch William Shakespeare - “To be or not to be” (Tồn tại hay không tồn tại) hiện đang được báo chí Anh “chế” thành “To tour or not to tour” (Đi lưu diễn hay không đi lưu diễn).

Đó cũng là câu hỏi đang làm đau đầu ban lãnh đạo nhà hát Globe Theatre của Anh. Sau khi nhà hát này tuyên bố sẽ công diễn vở kịch “Hamlet” ở Triều Tiên - một đất nước vốn được cho là rất bí ẩn đối với người dân Anh, họ đã phải đón nhận nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận.

Điểm đặc biệt mà báo chí Anh hiện đang xoáy vào chính là sự tương đồng giữa một chi tiết trong vở kịch “Hamlet” với những gì vừa diễn ra tại Triều Tiên. Trong vở bi kịch “Hamlet”, Hoàng tử Hamlet đã giết người chú của mình - Claudius - để trả thù cho cha.

Ở Triều Tiên, theo những thông tin mà báo chí quốc tế đã đưa gần đây, chú dượng Jang Song Thaek của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cũng vừa bị xử tử.

Dù nhà hát Globe Theatre chưa khẳng định thời điểm chính xác sẽ tới thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, nhưng trong kế hoạch lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài 2 năm, đi qua 205 nước, Globe Theatre khẳng định họ sẽ đi qua Triều Tiên.

Nhân vật Hoàng tử Hamlet (nam diễn viên Laurence Olivier).

Nhân vật Hoàng tử Hamlet (nam diễn viên Laurence Olivier).

Chuyến lưu diễn của Globe Theatre sẽ bắt đầu từ ngày 23/4 này nhằm kỷ niệm 450 năm ngày sinh nhà soạn kịch vĩ đại của nước Anh - William Shakespeare.

Bất kể những ý kiến can ngăn, lãnh đạo nhà hát Globe Theatre khẳng định họ sẽ giữ nguyên quyết định ban đầu.

Giám đốc nghệ thuật của nhà hát cho biết mỗi khi tổ chức lưu diễn trên quy mô quốc tế, họ thường nhận được nhiều ý kiến tư vấn, khuyên nên bỏ qua một số nước vì những lý do khác nhau, nhưng lần này nhà hát quyết định sẽ đem nghệ thuật của Shakespeare đến với đông đảo công chúng thế giới.

Bích Ngọc
Theo DM