Vợ chồng Trương Đình bị phạt 3,2 triệu USD vì gian lận thương mại

Mi Vân

(Dân trí) - Ngày 9/4, công ty mỹ phẩm TST do vợ chồng nữ diễn viên Trương Đình và Lâm Thoại Dương làm chủ đã bị kết tội kinh doanh đa cấp, lừa đảo nhà đầu tư và thu lợi nhuận bất hợp pháp.

Theo Sina, vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương bị tịch thu số tiền 19,2 triệu NDT (tương đương 3 triệu USD) và nhận mức phạt 1,7 triệu NDT (tương đương 267.000 USD). Cơ quan chức năng tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) cũng yêu cầu công ty mỹ phẩm TST của cặp đôi chấm dứt hoạt động kinh doanh đa cấp.

Trước đó, hai ngôi sao Đài Loan bị phạt hành chính vào tháng 9/2021, nhưng vụ việc không được xử lý công khai. Theo một số nguồn tin, trong ba năm hoạt động gần đây, vợ chồng Trương Đình đã thu hút hơn 7 triệu người tham gia. Báo cáo tài chính cho thấy tổng doanh thu của công ty mỹ phẩm TST kiếm được là 1,4 tỷ USD.

Vợ chồng Trương Đình bị phạt 3,2 triệu USD vì gian lận thương mại - 1

Vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương (Ảnh: Sohu).

Cuối năm 2021, Dowell - công ty do vợ chồng Trương Đình đứng tên bị Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang, Bắc Kinh (Trung Quốc) phong tỏa khối tài sản 600 triệu NDT (gần 94 triệu USD). Công ty Dowell bị cáo buộc lợi dụng các tổ chức tài chính để chuyển hoặc che giấu các khoản tiền bất hợp pháp, có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép với gần 10 triệu người tham gia. 

Hiện tại, các sản phẩm do công ty Trương Đình sản xuất và phân phối đã bị xóa khỏi các nền tảng thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc như Tmall, Taobao, JD. Tài khoản cá nhân của vợ chồng Trương Đình, Lâm Thoại Dương cũng bị khóa. Hai vợ chồng nữ nghệ sĩ không thể livestream bán hàng, công việc mang lại khoản thu nhập không nhỏ cho nữ diễn viên từ năm 2014 kể từ khi cô rời xa làng giải trí. 

Được biết, dù đã nhận mức phạt hơn 3 triệu USD nhưng công ty và hoạt động kinh doanh của vợ chồng Trương Đình, Lâm Thoại Dương vẫn đang tiếp tục bị điều tra. Cục Quản lý Giám sát thị trường thành phố Thạch Gia Trang (Trung Quốc) đã huy động 400 nhân viên pháp lý để tiến hành rà soát và thanh tra các công ty do hai nghệ sĩ đứng tên.

Vợ chồng Trương Đình bị phạt 3,2 triệu USD vì gian lận thương mại - 2

Trương Đình và Lâm Thoại Dương từng có cuộc sống giàu có, nhiều tài sản có giá trị trước khi bị điều tra (Ảnh: Sina).

Trước khi giàu có nhờ kinh doanh mỹ phẩm, vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương từng trải qua giai đoạn khó khăn kinh tế. Nữ diễn viên thế hệ 7X từng kể chuyện chồng cô lỗ nặng vì chơi cổ phiếu. Anh từng chán chường, xa lánh vợ nhưng Trương Đình nhẫn nhịn, động viên chồng và cùng anh vực dậy kinh tế.

Theo Thepaper, sau khi thành lập công ty Dowell vào năm 2013, sự nghiệp kinh doanh của Trương Đình và Lâm Thoại Dương lên như diều gặp gió. Từ năm 2014 tới 2018, thương hiệu mỹ phẩm TST của họ trở nên nổi tiếng trên các sàn thương mại điện tử tại Trung Quốc.

Nhờ vậy, khối tài sản của đôi vợ chồng được cho vượt một tỷ USD. Năm 2018, họ đóng thuế 1,3 tỷ NDT (tương đương 204 triệu USD) và là doanh nghiệp đóng thuế cao nhất ở quận Thanh Phố, Thượng Hải (Trung Quốc). 

Gia đình nghệ sĩ sống tại một căn biệt thự trị giá gần 700 tỷ đồng với nội thất, trang trí trong nhà đa số đều được dát vàng. Họ còn có nhiều bất động sản có giá trị khác trải dài khắp Trung Quốc.

Vợ chồng Trương Đình bị phạt 3,2 triệu USD vì gian lận thương mại - 3

Trương Đình và Lâm Thoại Dương lôi kéo gần 10 triệu người tham gia mạng lưới của mình, trong đó có cả những ngôi sao nổi tiếng (Ảnh: Sina).

Trương Đình và Lâm Thoại Dương là một trong những cặp đôi nổi tiếng xứ Đài. Lâm Thoại Dương từng có một đời vợ trước khi kết hôn với Trương Đình. Cặp đôi quen nhau khi cùng đóng chung một bộ phim và thời điểm đó, Lâm Thoại Dương được cho rằng chưa ly hôn vợ cũ. Do đó, Trương Đình bị khán giả chỉ trích là người thứ ba còn Lâm Thoại Dương bị "ném đá" vì bạc tình.

Bất chấp sự phản đối của dư luận, Trương Đình và Lâm Thoại Dương tổ chức đám cưới vào năm 2007 và sinh được hai người con sau 5 lần thụ tinh nhân tạo thất bại. Sau khi kết hôn, Lâm Thoại Dương gác lại sự nghiệp diễn xuất để chuyển qua đầu tư bất động sản. Công việc của anh liên tục phát triển, sở hữu nhiều nhà đất đắt giá, có tiếng tại đại lục.

Lâm Thoại Dương từng khẳng định, tài sản hiện tại của hai vợ chồng có thể sử dụng ba đời cũng không hết. Lâm Thoại Dương từng là tài tử nổi tiếng Đài Loan vào thập niên 80-90 qua nhiều bộ phim như Một thoáng mộng mơ, Hải âu phi xứ, Bên nhau nơi chân trời…

Trương Đình, sinh năm 1970, từng là nữ diễn viên nổi tiếng của Đài Loan. Cô tham gia các phim như Hiệp sĩ mù, Bao Thanh Thiên, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Mỹ nhân thiên hạ, Võ Mỵ Nương truyền kỳ... Trong nhiều năm, minh tinh 7X được mệnh danh là "người đẹp có má lúm đồng tiền" đẹp nhất Đài Loan. 

Kể từ khi bị điều tra hành vi kinh doanh đa cấp, Trương Đình và Lâm Thoại Dương sống kín tiếng. Cặp đôi né tránh truyền thông và tỏ thái độ khó chịu khi bị phóng viên bắt gặp, chụp hình hồi đầu năm 2022. 

Vợ chồng Trương Đình bị phạt 3,2 triệu USD vì gian lận thương mại - 4

Bê bối kinh doanh khiến hình ảnh của Trương Đình và Lâm Thoại Dương bị ảnh hưởng (Ảnh: Sina).

Theo Sina/Sohu