Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương, Đỗ Kỷ tái hiện đám cưới năm 1987 trên du thuyền

Ninh Phương

(Dân trí) - NSƯT Đỗ Kỷ và NSND Lan Hương tổ chức lễ kỉ niệm 35 năm ngày cưới trong sự mừng vui của người thân, bạn bè.

Kỉ niệm 35 ngày cưới, cặp đôi nghệ sĩ Đỗ Kỷ và Lan Hương đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ trên du thuyền ở sông Hồng. Bữa tiệc gói gọn với 30 khách mời, bao gồm gia đình, bạn bè lâu năm và kéo dài từ 9h sáng đến 4h chiều ngày 19/12.

Để tái hiện đám cưới xưa, NSND Lan Hương mặc một chiếc áo dài nhung đỏ, đội khăn vành màu vàng và đeo dây chuyền ngọc trai. Còn NSƯT Đỗ Kỷ diện một bộ complet bảnh bao kết hợp áo sơ mi trắng và nhấn nhá bộ trang phục bằng chiếc cà vạt đỏ trùng với màu áo của vợ.

Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương, Đỗ Kỷ tái hiện đám cưới năm 1987 trên du thuyền - 1
Cặp đôi vui vẻ "bắn tim" trong bữa tiệc kỉ niệm 35 ngày cưới. (Ảnh: FBNV)

Cặp đôi được coi là "gia đình kiểu mẫu" trong giới nghệ sĩ Việt. Trong bữa tiệc, cả hai cùng nhau chia sẻ về kí ức đám cưới nghèo năm xưa nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc. Hai nghệ sĩ còn không quên tạo dáng giống cặp Jack và Rose trong phim "Titanic" huyền thoại hay tươi cười "bắn tim" khi chụp ảnh.

Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương, Đỗ Kỷ tái hiện đám cưới năm 1987 trên du thuyền - 2
Hai nghệ sĩ "cười thả ga" khi tạo dáng giống hai nhân vật trong bộ phim "Titanic". (Ảnh: FBNV)

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 26/12/1987 hai nghệ sĩ cùng ở độ tuổi 26. Lan Hương và Đỗ Kỷ từng học cùng khối trong trường THPT Kim Liên, Hà Nội. Tuy nhiên, cả hai chưa bao giờ trò chuyện. Họ chỉ bắt đầu làm quen và nảy sinh tình cảm cho đến khi cùng đỗ vào lớp đào tạo diễn viên khóa 1 thuộc Nhà hát kịch Việt Nam.

Là một trong những người bạn lâu năm góp mặt vào bữa tiệc này, diễn viên Trà My tiết lộ: "Chúng tôi chơi với nhau như một gia đình nên đã cùng nhau chuẩn bị cho kế hoạch nửa tháng rồi. Tôi luôn ngưỡng mộ tình cảm mà anh chị dành cho nhau. Dù bận rộn đến mấy nhưng anh chị vẫn luôn truyền năng lượng tích cực và sự hào sảng tới các em."

Còn nữ diễn viên "Phố trong làng" Ngô Lệ Quyên bày tỏ: "Tuy mới được gặp gỡ và tiếp xúc với cô chú nhưng tôi đã được cô chú coi như người thân. Trước kia, khi chưa được gặp cô chú, tôi đã rất ngưỡng mộ tình yêu của họ. Cô chú không nói nhiều từ hoa mỹ với nhau nhưng lúc nào cũng ở bên nhau, quan tâm lẫn nhau, rất đáng quý và chân thành."

Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương, Đỗ Kỷ tái hiện đám cưới năm 1987 trên du thuyền - 3
Bữa tiệc nhỏ diễn ra ấm cúng trong những lời chúc mừng của gia đình và bạn bè hai nghệ sĩ. (Ảnh: FBNV)

NSND Lan Hương từng chia sẻ trong chương trình "Người phụ nữ hạnh phúc" về may mắn của mình khi gặp "nửa kia" hiền lành, biết hỗ trợ, giúp đỡ vợ, luôn hiểu và thông cảm cho công việc của vợ.

"Mỗi khi tôi đi qua mà anh Kỷ ở nhà là tôi rất yên tâm vì anh Kỷ làm được tất cả mọi việc. Thậm chí, ngoài việc chăm con, anh Kỷ còn chăm sóc cả bố mẹ già bởi tôi ở trong gia đình 4 thế hệ", NSND Lan Hương bày tỏ thêm.

Điểm yếu duy nhất của ông xã mà bà Phương trong "Sống chung với mẹ chồng" kể là không ga-lăng, không biết chiều phụ nữ, không biết bộc lộ tình cảm ra bên ngoài… Lí do là vì NSƯT Đỗ Kỷ sinh ra trong một gia đình có 5 con trai. Tuy nhiên, nữ diễn viên hiểu rằng con người không có ai hoàn hảo cả. Nếu cả hai đã quyết định gắn bó lâu dài thì chắc chắn sẽ luôn thông cảm và nhìn vào những mặt tốt để cùng nhau tiến bộ.

Chị giãi bày với PV Dân trí: "Anh Kỷ thuộc túyp người ít nói, chúng tôi cũng chưa bao giờ nói với nhau những lời hoa mỹ hay bay bướm gì cả. Anh ấy sinh ra trong gia đình có 5 người con trai, thành ra sự duyên dáng khéo léo hay tinh tế là ít, có điều sự chân thực ở anh ấy là rất rõ.

Chuyện tình của chúng tôi không có nhiều lời lẽ câu từ hay hành động để phải nhớ lâu như nhiều người đâu, người ta yêu hay có kỷ niệm như bó hoa hay món quà gì đó nhưng chúng tôi hầu như không có, hạn hữu lắm.

Đến giờ vẫn thế, vào dịp lễ lạt hay sinh nhật vợ, anh ấy có thể tặng hoa, cũng có thể bận nên không. Nhưng tôi chẳng bao giờ giận dỗi hay thấy phiền lòng về điều ấy cả. Ngược lại, tôi thấy mình may mắn vì có người bạn cùng nghề rất hiểu mình và công việc của mình. Quan điểm của tôi là hãy biết hy sinh và hài lòng với những gì mình có. Tôi trân trọng hạnh phúc mình có và lấy niềm vui của chồng con làm niềm vui của mình".