“Viva Forever” thất bại trong việc tái hiện thời đỉnh cao của Spice Girls

(Dân trí)– Vở nhạc kịch “Viva Forever” được xây dựng dựa trên những bản hit đình đám một thời của nhóm Spice Girls vừa ra mắt đêm 11/12 đã bị giới phê bình chê bai tơi tả. Trước đó, các thành viên trong nhóm nhạc đã dành những lời khen ngợi hào phóng cho ê-kíp sản xuất.

Một số hình ảnh của Viva Forever


Một số hình ảnh của "Viva Forever"

Mới đây vở nhạc kịch “Viva Forever” sản xuất dựa trên những bài hát nổi tiếng một thời của nhóm Spice Girls đã ra mắt sân khấu West End, London. Tuy nội dung vở kịch không đề cập tới các nhân vật trong nhóm nhạc Spice Girls nhưng trong đó có rất nhiều những tình tiết khắc hoạ sức mạnh của nữ giới và tình bạn khi người ta bắt đầu trở nên nổi tiếng.

Một số hình ảnh của Viva Forever



“Viva Forever” có tham vọng trở thành vở nhạc kịch chinh phục thế giới tựa như vở nhạc kịch “Mamma Mia” được làm dựa trên các ca khúc của nhóm ABBA. “Mamma Mia” từng được chuyển thể sang 14 ngôn ngữ khác nhau và trở thành bộ phim ca nhạc đình đám ghi dấu ấn của nữ diễn viên Meryl Streep. Vở nhạc kịch “Viva Forever” kể về câu chuyện của bốn người bạn thân, tình bạn của họ bị thử thách khi bốn người bắt đầu tham gia vào một chương trình thi tuyển chọn tài năng trên truyền hình.

Một số hình ảnh của Viva Forever



Trong đó, “Viva Forever” sử dụng những bản hit của Spice Girls như “Wannabe”, “Spice Up Your Life”, “Mama”… Kịch bản được viết bởi diễn viên hài Jennifer Saunders và được sản xuất bởi Judy Craymer, người cũng đứng sau thành công của “Mamma Mia”.

Bà Craymer cho rằng “Viva Forever” khai thác những chủ đề rất gần gũi như tình bạn của nữ giới hay tình cảm mẹ con, vì vậy, phim sẽ là một câu chuyện rất cảm động đề cập tới cuộc sống của tất cả những người nổi tiếng trong ngành truyền thông và giải trí.

Spice Girls xuất hiện bên cạnh nhà biên kịch Jennifer Saunders và nhà sản xuất Judy Craymer


Spice Girls xuất hiện bên cạnh nhà biên kịch Jennifer Saunders và nhà sản xuất Judy Craymer

Bà Saunders thì nói rằng “Viva Forever đem lại niềm vui, năng lượng cho khán giả giống như những gì mà Spice Girls đã từng mang lại cho những fan hâm mộ của họ”.

Spice Girls cũng nói họ rất vui vì “Viva Forever” và thậm chí còn khen ngợi những diễn viên tham gia show diễn đã “hát hay hơn cả chúng tôi ngày xưa”.

Kể từ khi nhóm tan rã, mỗi thành viên đều theo đuổi những kế hoạch riêng, từng “gia vị” của Spice Girls đều đã ra những đĩa solo, riêng bà Beck thì đi một con đường mới – trở thành nhà thiết kế thời trang và là một trong những người nổi tiếng có quyền lực nhất trong giới sao hiện tại. Cùng với chồng là cựu danh thủ David Beckham, nhà Beck luôn là tâm điểm của sự chú ý và gia đình Beck là một hình mẫu hoàn hảo.

Các thành viên của nhóm Spice Girls cùng xuất hiện trên sân khấu của Viva Forever


Các thành viên của nhóm Spice Girls cùng xuất hiện trên sân khấu của "Viva Forever"

Sau khi vở diễn ra mắt đêm ngày 11/12, sáng hôm sau, diễn viên hài Jennifer Saunders, người viết kịch bản cho “Viva Forever” đã phải đón nhận những lời bình luận không mấy dễ chịu từ phía báo giới. Đa số các nhà phê bình đều đồng tình cho rằng vở nhạc kịch không gây ấn tượng gì đặc biệt. Có lẽ điều đặc biệt nhất trong buổi tối ra mắt vở kịch là sự hiện diện của các cựu thành viên nhóm Spice Girls và cả gia đình nhà Beck cùng có mặt tại rạp hát Piccadilly ở London.

Các thành viên của nhóm Spice Girls cùng xuất hiện trên sân khấu của Viva Forever


Tuy vậy, trong khi bốn thành viên của Spice Girls tíu tít ngày gặp lại thì bà Beck luôn tỏ ra lãnh đạm và không hứng thú ríu rít cùng những cô bạn còn lại

Nhóm Spice Girls nói rằng họ rất yêu thích vở nhạc kịch này nhưng các nhà phê bình không nghĩ như vậy. Các bản hit của Spice Girls vẫn còn thiếu, trình bày sơ sài, khi đưa vào các phần biểu diễn vẫn còn khá gượng gạo và chất lượng biểu diễn chưa cao.

Tờ Telegraph thậm chí còn dùng tính từ rất mạnh gọi đây là “một show diễn tệ hại”, chẳng đưa ra được nét gì mới mẻ về văn hóa hay cách sống của những người nổi tiếng như trước đó nhà biên kịch từng hứa hẹn.

Bà Beck tỏ ra nghiêm nghị, không thoải mái và luôn đi bên chồng cùng 3 cậu con trai


Bà Beck tỏ ra nghiêm nghị, không thoải mái và luôn đi bên chồng cùng 3 cậu con trai

Chế lại lời ca khúc “If You Wanna Be My Lover”, tờ Telegraph viết rằng “Tôi sẽ nói cho bạn biết điều mà tôi muốn, điều mà tôi thực sự… thực sự… muốn: Tôi muốn cái show diễn tệ hại này hãy kết thúc… Đây là một show diễn ngớ ngẩn với toàn những điều cũ mèm, không nêu ra được nét gì mới mẻ về nền văn hóa pop hay cách mà người nổi tiếng ứng xử khi họ đã trở thành người của công chúng. Nếu bạn thích nhóm Spice Girls, hãy ở nhà và nghe những đĩa nhạc của họ thì hơn.”

Trong khi đó, tờ Daily Mail lại gọi show diễn này là “một nỗi thất vọng” trước khi nói rằng những bài hát mà các diễn viên thể hiện trên sân khấu “dù đã gồng hết sức mình vẫn rất khó nghe”.

Bà Beck tỏ ra nghiêm nghị, không thoải mái và luôn đi bên chồng cùng 3 cậu con trai


Sự xuất hiện của cả gia đình nhà Beck đã thu hút sự chú ý lớn của giới báo chí. Tin tức về độ thời trang, sành điệu của cả gia đình đã thống trị các mặt báo ngay ngày hôm sau, thậm chí còn nổi bật hơn vở nhạc kịch được đầu tư kỹ lưỡng

Tờ Huffington Post thì so sánh buổi biểu diễn với “một tiết mục cấp trường được đầu tư mạnh tay” còn tờ The Independent thì nói đây là một “ý tưởng đáng xấu hổ nếu muốn so sánh với Mamma Mia”.

Khi đang trên đường tới đêm diễn ra mắt, nhà biên kịch Saunders đã viết “status” trên trang Twitter của mình rằng bà rất lo lắng khi lần đầu tiên “trình làng” tác phẩm này: “Trên đường tới buổi biểu diễn mở màn của “Viva Forever”, tôi rất lo lắng nên đã chơi trò đào kim cương đá quý trên điện thoại để thư giãn”. Giờ đây phải đối mặt với những lời phê bình gay gắt, chắc chắn bà sẽ phải thường xuyên “đào kim cương đá quý” để chống chọi lại với “búa rìu bình luận”.

“Viva Forever” – tên của vở nhạc kịch đồng thời cũng là tên của nhạc phẩm gắn liền với nhóm Spice Girls ra mắt hồi năm 1998 đã được giới phê bình âm nhạc khen ngợi. “Viva Forever” khi đó có thứ hạng tốt và là đĩa đơn thứ 8 của Spice Girls giành được đĩa bạch kim. Đĩa bán rất chạy dù công tác quảng cáo không rầm rộ bởi khi đó thành viên Geri Halliwell bất ngờ quyết định rời khỏi Spice Girls. Hãy cùng nghe lại “Viva Forever” để nhớ về một thời hoàng kim của những cô gái Spice Girls:


 
 
Pi Uy
Theo Eonline