"Vi Tiểu Bảo" Trương Vệ Kiện: Chạnh lòng vì hết thời, phát ngôn bị ném đá

Mi Vân

(Dân trí) - Sau một thời gian dài vắng bóng khỏi các chương trình game show, Trương Vệ Kiện gần đây xuất hiện thường xuyên hơn. Tuy nhiên, phát ngôn mới nhất của anh về thị trường phim ảnh khiến dư luận dậy sóng.

Trương Vệ Kiện đã khiến khán giả xôn xao khi thẳng thắn chê dòng phim tiên hiệp hiện tại: "Thời điểm, chúng tôi đóng vai thần tiên, những trang phục xanh xanh đỏ đỏ đều mặc hết, nhưng thần tiên của hiện tại đều chỉ mặc đồ trắng. Sư phụ của chúng tôi thời đó chỉ là sư phụ thôi, mà sư phụ của hiện tại lại chính là người yêu".

Tiên hiệp là một thể loại phim kỳ ảo của Trung Quốc, được xây dựng từ hệ thống tu hành của Đạo giáo và chịu ảnh hưởng từ Phật giáo, võ thuật, y học và các yếu tố truyền thống khác của Trung Quốc.

Nhiều khán giả đồng tình với ý kiến của Trương Vệ Kiện và cho rằng những phim tiên hiệp hiện đại như Hoa Thiên Cốt hay Hộc Châu Phu Nhân đều đã bị khai thác đến cạn kiệt. Những dự án sau này dường như thiếu tính sáng tạo và đi theo một chủ đề duy nhất. 

Vi Tiểu Bảo Trương Vệ Kiện: Chạnh lòng vì hết thời, phát ngôn bị ném đá - 1

Trương Vệ Kiện có nhận xét gây tranh cãi về dòng phim tiên hiệp hiện tại (Ảnh: Sina).

Nam diễn viên cũng chia sẻ thêm rằng, những bộ phim tiên hiệp trước đây có tên văn học hơn trong khi các bộ phim hiện đại sử dụng những cái tên quá tầm thường. Những bày tỏ của Trương Vệ Kiện đã tạo nên một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc. 

Có ý kiến cho rằng, nhận xét của Trương Vệ Kiện thiếu khách quan bởi những bộ phim tiên hiệp hiện tại vẫn có lượng người xem ổn định và luôn nằm trong top những dự án truyền hình có tỉ suất người xem ấn tượng tại Trung Quốc. 

Việc sử dụng những ngôi sao nổi tiếng, có lượng khán giả đông đảo chính là một trong những nguyên nhân khiến các bộ phim tiên hiệp hiện tại có sức hút. Cảnh quay và kỹ xảo trong phim hiện đại cũng được đánh giá đẹp mắt, huyền ảo hơn. 

Từ năm 2021, Trương Vệ Kiện bất ngờ tái xuất sau nhiều năm ngừng đóng phim. Sự trở lại của anh trong các chương trình truyền hình thực tế gây tranh cãi. Có ý kiến cho rằng, tài tử đang cố tình "ăn mày dĩ vãng" và đã hết thời… 

Vi Tiểu Bảo Trương Vệ Kiện: Chạnh lòng vì hết thời, phát ngôn bị ném đá - 2

Trương Vệ Kiện thừa nhận buồn khi không còn nhiều khán giả nhận ra anh (Ảnh: Link).

Ngôi sao đình đám một thời của Hồng Kông chạnh lòng vì không còn nhiều người nhận ra 

Trương Vệ Kiện, sinh năm 1965, thuộc top sao nam Hoa ngữ có ảnh hưởng tầm châu Á. Anh từng được coi là đối thủ của "vua hài" Châu Tinh Trì vì đều có sở trường diễn hài độc đáo. Những bộ phim nổi tiếng của tài tử có thể kể đến Lộc đỉnh ký, Đệ tử Hoàng Phi Hồng, Đứa con phá sản, Tây du ký (bản TVB), Trương Tam Phong, Như Ý Cát Tường...

Tuy nhiên, ở tuổi 56, Trương Vệ Kiện thừa nhận, sự nghiệp của mình dần tuột dốc. Song, anh không níu kéo hào quang mà chấp nhận cuộc sống bình dị bên vợ con. Năm 2021, anh tham dự một talkshow của đài TVB (Hồng Kông) và hé lộ về cuộc sống sau màn ảnh của mình. 

"Khi xuống phố, tôi không đeo khẩu trang, nhưng không ai nhận ra tôi. Thỉnh thoảng có người hỏi tôi có phải là nghệ sĩ không vì trông rất quen mặt. Rõ ràng ngay cả tên của tôi họ cũng không nhớ. Cả Trung Quốc, số người nhận ra tôi giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay", nam diễn viên đình đám một thời thừa nhận. 

Vi Tiểu Bảo Trương Vệ Kiện: Chạnh lòng vì hết thời, phát ngôn bị ném đá - 3

Trương Vệ Kiện nổi tiếng với vai diễn Vi Tiểu Bảo trong "Lộc đỉnh ký" (Ảnh: Sohu).

Theo Trương Vệ Kiện, anh hiện có cuộc sống tự do tự tại, không mưu cầu tiền tài, danh vọng. Nam diễn viên ý thức tên tuổi mình đã qua thời đỉnh cao nên không lưu luyến. Anh bằng lòng với thực tế dù đôi lúc cũng không tránh khỏi cảm giác tủi thân vì bị khán giả bỏ quên. 

Trương Vệ Kiện chia sẻ, anh tự nguyện đứng ngoài các cuộc cạnh tranh trong showbiz. Tuy nhiên, một số người cho rằng việc Trương Vệ Kiện đồng ý tham gia các show giải trí chứng tỏ sự nghiệp của anh đang tụt dốc tới mức phải chạy theo trào lưu gameshow để hâm nóng tên tuổi.  

Nói về điều này, anh giải thích: "Tôi vì bản thân, vì nghệ thuật mà đến. Tôi không đặt nặng tham vọng chiến thắng. Vì vậy, việc biểu diễn trên sân khấu của tôi có thể xem như một cuộc dạo chơi, không áp lực, không đặt nặng tính cạnh tranh với những nghệ sĩ khác. Không quan trọng sân khấu lớn hay nhỏ, chỉ cần đứng trên sân khấu, tôi sẽ trình diễn hết mình".

Khi bị cười chê hết thời, "Vi Tiểu Bảo" Trương Vệ Kiện thừa nhận: "Sau bao thăng trầm, tôi đã tìm ra cách hòa giải với cuộc sống. Bất kể xảy ra chuyện gì, tôi luôn sẵn lòng đối mặt và tiếp nhận chúng theo cách riêng của mình. Vì vậy, hào quang đối với tôi không chỉ nằm ở những tác phẩm thành công mà còn ở cả thất bại. Dù thế nào, những sản phẩm đó đều được tôi dùng tâm huyết để tạo nên". 

Vi Tiểu Bảo Trương Vệ Kiện: Chạnh lòng vì hết thời, phát ngôn bị ném đá - 4

Trương Vệ Kiện từng là nghệ sĩ nổi tiếng của Hồng Kông với lối diễn xuất hóm hỉnh, đa dạng (Ảnh: Sina).

Trong buổi trò chuyện với QQ, chia sẻ về nguyên nhân không nhận phim suốt 6 năm qua, anh cho biết: "Khi đóng phim, nghệ sĩ rất khó buông bỏ hoàn toàn vai diễn. Cùng gia đình ăn cơm nhưng đầu óc tôi vẫn nghĩ đến lời thoại, phần thể hiện trước ống kính. Chưa kể, mỗi lần đóng phim đều kéo dài 4-5 tháng. Tôi phải căng mình duy trì trạng thái làm việc cường độ cao mỗi ngày như vậy hàng chục năm. Tôi thấy bản thân sẽ bỏ lỡ nhiều điều tốt đẹp trong đời nếu cứ khư khư bám lấy phim trường. Vì vậy, tôi muốn sống chậm lại".

Không có ý định bỏ nghệ thuật và chuyện tình đáng ngưỡng mộ

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông, Trương Vệ Kiện cũng khẳng định, anh không có ý định giải nghệ dù bị cười chê hết thời bởi lẽ tình yêu của anh với nghiệp diễn là điều tồn tại mãi mãi. "Tôi muốn được cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật. Chỉ cần có người nói rằng muốn xem Trương Vệ Kiện biểu diễn, tôi sẽ không ngần ngại hát và diễn cho họ thưởng thức", anh nói. 

Trương Vệ Kiện không kén chọn chương trình và luôn vui vẻ nhận lời khi được ngỏ lời mời. Thay vì di chuyển bằng ô tô, tài tử Tây du ký lựa chọn phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm... Mọi lịch trình công việc lớn nhỏ đều do anh tự lên kế hoạch và quản lý mà không có trợ lý hỗ trợ. 

Vi Tiểu Bảo Trương Vệ Kiện: Chạnh lòng vì hết thời, phát ngôn bị ném đá - 5

Năm 2021, anh được khen ngợi khi tham gia chương trình "Shine! Super Brothers 2" (Ảnh: Sohu).

Nhiều năm qua, Trương Vệ Kiện có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bà xã - nữ diễn viên Trương Tây. Tình yêu của họ được ngợi ca đẹp như ngôn tình giữa đời thường. Cặp đôi được xem là cặp vợ chồng kiểu mẫu ở giới giải trí Hoa ngữ sau gần 12 năm kết hôn. 

Họ có cuộc sống lứa đôi ngọt ngào dù chưa có con chung. Sau hai lần sảy thai đầy đau đớn, Trương Tây không thể sinh con và Trương Vệ Kiện cảm thông với vợ. Anh không gây sức ép về chuyện sinh nở với cô và hết mực thương yêu, chiều chuộng vợ. Cặp đôi thống nhất sẽ sống không con cái với nhau tới già. 

Anh từng tâm sự: "Tôi cảm thấy chuyện con cái là nhân duyên trời cho. Trời thương thì chúng tôi cảm động. Trời không thương, chúng tôi chấp nhận". Tài tử lựa chọn bù đắp cho bà xã bằng tình yêu và sự quan tâm, chăm sóc mỗi ngày. 

Vi Tiểu Bảo Trương Vệ Kiện: Chạnh lòng vì hết thời, phát ngôn bị ném đá - 6

Trương Vệ Kiện và bà xã Trương Tây (Ảnh: Sina).

Nam diễn viên để vợ đứng tên 3 trên 6 khối bất động sản hàng chục triệu USD của mình. Trong các dịp lễ Tết hay kỳ nghỉ, anh đều dành thời gian đưa vợ đi du lịch, nắm tay cô khi hai người cùng dạo phố. Thậm chí, có thông tin cho rằng, Trương Vệ Kiện không đóng phim vì muốn có thời gian ở bên vợ. 

Năm 2021, Trương Tây và Trương Vệ Kiện phải sống xa nhau gần một năm bởi nam diễn viên nổi tiếng ở lại Hồng Kông chăm sóc mẹ ruột trong khi vợ anh lại ở Bắc Kinh cùng gia đình để tiện công việc. Cuối năm 2021, anh hạnh phúc đăng ảnh đoàn tụ với vợ sau thời gian dài xa cách. 

Theo Sina, dù qua thời nổi tiếng nhưng Trương Vệ Kiện vẫn có cuộc sống sung túc. Anh tích lũy khối tài sản lớn nhờ các phim trong quá khứ kết hợp đầu tư kinh doanh. 

Hôn nhân đáng ngưỡng mộ của Trương Vệ Kiện - Trương Tây (Video: Sina).

Theo Sina/Sohu/HK01