Vì sao phim đoạt doanh thu kỷ lục vắng mặt tại Cánh diều 2018?

(Dân trí) - Nhiều bộ phim đoạt doanh thu kỷ lục như: Cua lại vợ bầu, Hai Phượng... không có tên trong danh sách đề cử của giải Cánh diều 2018.

Lễ trao Giải thưởng Hội Điện ảnh Việt Nam - Cánh diều 2018 sẽ diễn ra tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) vào tối 12/4 với sự tham gia dự giải của 144 tác phẩm điện ảnh Việt.

Trong chương trình trao giải sẽ có tiết mục đặc biệt để tôn vinh nghệ sĩ có cống hiến xuất sắc cho nền điện ảnh Việt Nam là 2 cố NSND Phạm Khắc và Nguyễn Thế Đoàn.  

Vì sao phim đoạt doanh thu kỷ lục vắng mặt tại Cánh diều 2018? - 1

BTC giải Cánh diều công bố thông tin với báo chí.

Với tiêu chí “Đề cao tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực”, giải Cánh diều 2018 nhận được sự tham gia của 142 phim và 2 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh từ hơn 50 đơn vị trên cả nước gửi về dự giải.

Trong số 142 phim tranh tài có 14 phim điện ảnh, 13 phim truyền hình, 14 phim hoạt hình, 61 phim tài liệu, 14 phim khoa học và 26 phim ngắn.

Hạng mục phim điện ảnh có sự xuất hiện của các phim được giới chuyên môn đánh giá cao như: Song Lang, Tháng năm rực rỡ, Người bất tử, Trạng Quỳnh, Chàng vợ của em, Vu quy đại náo, Thạch Thảo, 11 niềm hy vọng, Nơi ta không thuộc về, 100 ngày bên em, Hồn papa da con gái...

Điều khiến nhiều người khá ngạc nhiên đó là trong danh sách này không có bóng dáng của phim Cua lại vợ bầuHai Phượng - hai bộ phim đã “làm mưa làm gió” thị trường điện ảnh những ngày đầu năm. Đây cũng là hai tác phẩm đang đứng trong top doanh thu kỷ lục của điện ảnh Việt Nam, riêng “Hai Phượng” đã đạt doanh thu hơn 200 tỷ đồng.

Lý giải về điều này, NSND Lê Hồng Chương - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, việc các nhà sản xuất không gửi phim tham gia giải Cánh diều nằm ở quyết định của họ.

Vấn đề này đã được nhà sản xuất phim tính toán rất kỹ, có thể họ cho rằng, phim này hay phim kia dễ “ăn giải” ở các liên hoan phim khác hơn là tranh giải Cánh diều nên họ đã gửi phim của mình đến tham dự các liên hoan phim khác mà không phải là Cánh diều.

Vì sao phim đoạt doanh thu kỷ lục vắng mặt tại Cánh diều 2018? - 2

Hai Phượng - bộ phim đoạt doanh thu cao kỷ lục không có mặt trong danh sách đề cử.

Ở thể loại phim truyền hình, trong số 13 phim dự giải có 10 phim dài tập (tổng cộng 326 tập) và 3 phim ngắn (từ 90 – 100 phút). Trong đó có các phim được Việt hóa từ kịch bản nước ngoài, như: Ngày ấy mình đã yêu, Gạo nếp gạo tẻ, Cả một đời ân oán…

Năm nay cơ cấu giải thưởng bao gồm: Cánh diều vàng, Cánh diều bạc và Bằng khen trao cho các tác phẩm xuất sắc nhất mỗi loại: Phim ngắn, phim hoạt hình, phim tài liệu, phim khoa học, phim truyền hình, phim điện ảnh, công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh - truyền hình.

Hiện BTC đã có lịch chiếu miễn phí phim điện ảnh dự giải Cánh diều 2018 phục vụ khán giả TP.HCM và Hà Nội. Đặc biệt, vào sáng 9/4 tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. HCM (81 Trần Quốc Thảo, Q.3) sẽ diễn ra buổi toạ đàm “Sáng tác điện ảnh, phim truyền hình 2018”.

Hà Tùng Long