Vì sao “nàng Lâm Đại Ngọc” được Triều Tiên đặc biệt yêu thích?

(Dân trí) - Nàng Lâm Đại Ngọc và câu chuyện “Hồng Lâu Mộng” rất được yêu thích ở Triều Tiên. Nữ diễn viên vào vai Lâm Đại Ngọc sau này đã trở thành cô gái nổi tiếng nhất làng giải trí Triều Tiên.

“Hồng lâu mộng” - Vở kịch được cố Chủ tịch Triều Tiên yêu thích nhất

Vì sao “nàng Lâm Đại Ngọc” được yêu thích ở Triều Tiên?

Cố Chủ tịch Triều Tiên - ông Kim Jong-Il chụp hình lưu niệm trong một rạp chiếu phim ở Bình Nhưỡng
 
Tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng” của tác giả người Trung Quốc - Tào Tuyết Cần không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn rất được yêu thích tại Triều Tiên. Tại đây, tác phẩm này đã được chuyển thể thành một vở nhạc kịch từ thập niên 1960.

Đây cũng là tác phẩm từng được cố Chủ tịch Triều Tiên - ông Kim Jong-Il rất yêu thích. Khi đoàn văn công Huyết Hải của Triều Tiên tái dựng vở kịch “Hồng Lâu Mộng” hồi năm 2009, đích thân cố Chủ tịch đã tham gia công tác chỉ đạo diễn xuất. Huyết Hải được xem là đoàn văn công hàng đầu của Triều Tiên, được thành lập từ năm 1971.

Ông từng thường xuyên đến thăm các xưởng phim và đoàn kịch.

Ông Kim đến thăm các xưởng phim và đoàn kịch.

Đọc những thông tin Du lịch đặc sắc trên chuyên trang Du lịch
Phiên bản “Hồng lâu mộng” (2009) sau đó được Triều Tiên đưa sang giới thiệu ở Trung Quốc hồi năm 2010. Đoàn văn công Huyết Hải đã đi lưu diễn vòng quanh Trung Quốc để giới thiệu về vở nhạc kịch “Hồng lâu mộng” do những diễn viên Triều Tiên thể hiện.
 
Năm 1961, trong một chuyến thăm Trung Quốc, cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-Il đã được xem vở “Hồng Lâu Mộng” và rất ấn tượng với tác phẩm này. Sau khi trở về nước, ông đã đích thân tham gia chuyển thể tác phẩm và chỉ đạo diễn xuất cho vở nhạc kịch.

Trong “Hồng Lâu Mộng” phiên bản Triều Tiên có sử dụng nhiều bài dân ca của chính nước này. Khi đó, cố Chủ tịch Kim đã dành nhiều thời gian tới xem các buổi diễn tập của đoàn kịch.

Ông từng thường xuyên đến thăm các xưởng phim và đoàn kịch.
Cố chủ tịch Kim
 
Đến năm 2009, một lần nữa Triều Tiên lại tái dựng vở “Hồng Lâu Mộng” sau gần nửa thế kỷ. Vở nhạc kịch tiếp tục gây được tiếng vang lớn tại Triều Tiên. Sau đó, đoàn kịch Huyết Hải còn đi lưu diễn ở 12 thành phố lớn của Trung Quốc.

Để có thể tìm ra 12 nữ diễn viên ưu tú vào vai “thập nhị kim thoa” - 12 cô gái xinh đẹp của vườn Đại Quan trong “Hồng Lâu Mộng”, một cuộc tuyển chọn diễn viên quy mô toàn quốc đã được tiến hành tại Triều Tiên dưới sự giám sát chỉ đạo của cố Chủ tịch Kim.

Cuối cùng, 12 nữ diễn viên có số điểm cao nhất do ban giám khảo chấm sẽ được nhận vai. Điểm số được thông báo công khai, Lee Jung-Ran là cô gái có số điểm cao nhất, vì vậy, cô nhận được vai Lâm Đại Ngọc.

Trở thành “ngọc nữ” Triều Tiên nhờ một vai diễn

Nữ diễn viên Lee Jung-Ran

Nữ diễn viên Lee Jung-Ran

Lee Jung-Ran - nữ diễn viên vào vai Lâm Đại Ngọc đã từng tốt nghiệp chuyên ngành diễn xuất ở trường Đại học vào năm 24 tuổi. Sau khi Jung-Ran ra trường cũng đúng là lúc đoàn văn công Huyết Hải tuyển chọn diễn viên cho vở kịch “Hồng Lâu Mộng”.

Vì đây là vở kịch được đương kim Chủ tịch khi đó rất yêu thích nên công tác tuyển chọn diễn viên được tổ chức với quy mô toàn quốc, quá trình tuyển chọn cũng rất gắt gao với sự tham gia của cố Chủ tịch Kim.

Được xuất hiện trong vở kịch quan trọng này, đặc biệt được giao vai nữ chính trong “Hồng Lâu Mộng” là ước mơ của tất cả những cô gái tham gia thi tuyển khi đó. Rất may mắn cho Jung-Ran, khi cố Chủ tịch Kim Jong-Il xem cô diễn xuất, ông đã ưng ngay và nhanh chóng, vai diễn chính trong vở kịch đình đám nhất Triều Tiên được giao cho cô gái trẻ.

Nữ diễn viên Lee Jung-Ran


Sau khi được tuyển chọn, Lee đã ngày đêm tập luyện, quên ăn quên ngủ bởi vai Lâm Đại Ngọc vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với một nữ diễn viên chưa tên tuổi, mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp như cô.

Nữ diễn viên Lee Jung-Ran


Với sự chăm chỉ và quyết tâm, vai Lâm Đại Ngọc của Lee Jung-Ran đã được cố Chủ tịch Kim khen ngợi. Kể từ sau vai diễn đầu tiên nhưng đã rất đình đám này, tên tuổi Lee Jung-Ran đã được người dân Triều Tiên biết đến và yêu mến.

Nữ diễn viên Lee Jung-Ran


Chỉ trong vòng một năm, vở nhạc kịch đã được biểu diễn hơn 50 lần và thu hút hơn 100.000 lượt khán giả Triều Tiên đến với môn nghệ thuật sân khấu. Nhờ vai diễn này, báo chí Triều Tiên đã xếp Lee Jung-Ran vào nhóm những mỹ nhân hàng đầu đất nước.

Sau này, Lee Jung-Ran còn tham gia diễn xuất với nhiều vai đa dạng nhưng vai Lâm Đại Ngọc đã gắn liền với hình ảnh của cô, được coi là vai diễn lớn nhất, nổi tiếng nhất của Jung-Ran.

Nữ diễn viên Lee Jung-Ran


Lee Jung-Ran và nam diễn viên Kim Il-Hwang (người vào vai Giả Bảo Ngọc).

Lee Jung-Ran và nam diễn viên Kim Il-Hwang (người vào vai Giả Bảo Ngọc).

Hiện nay, nữ diễn viên Jung-Ran vẫn đang công tác tại đoàn kịch Huyết Hải. Cô vẫn được coi là “ngọc nữ”, là mỹ nhân nổi bật trong giới nghệ sĩ Triều Tiên. Những vai diễn trên sân khấu kịch của cô tiếp tục nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả trong nước. 

Bích Ngọc
Theo CNTV